Hai chỉ số chính trên Phố Wall phục hồi trong phiên 13/9

Chốt phiên 13/9 tại thị trường Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng 0,8% lên 34.869,63 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 4.468,73 điểm trong khi chỉ số Nasdaq giảm 0,1% xuống 15.105,58 điểm.
Hai chỉ số chính trên Phố Wall phục hồi trong phiên 13/9 ảnh 1Thị trường chứng khoán Mỹ đang chờ đợi các số liệu kinh tế quan trọng, dự kiến được công bố trong tuần này. (Nguồn: grandaster.com)

Trong phiên giao dịch 13/9, hai chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ lấy lại đà tăng, sau một tuần chìm trong sắc đỏ, khi các nhà đầu tư chờ đợi các số liệu kinh tế quan trọng và cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,8% lên 34.869,63 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,2% lên 4.468,73 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,1% xuống 15.105,58 điểm.

Các nhà giao dịch cho biết thị trường đã chịu tác động trước những dấu hiệu đà phục hồi kinh tế giảm tốc, do sự gia tăng số ca mắc COVID-19 và tỷ lệ lạm phát cao. Điều này có thể thúc đẩy Fed thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn.

[Các chỉ số chứng khoán Mỹ phiên 9/9 giảm điểm do số liệu việc làm]

Chuyên gia JJ Kinahan của công ty môi giới chứng khoán TD Ameritrade, có trụ sở tại Mỹ, nhận định mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp gần như đã kết thúc và thị trường đang bước vào giai đoạn không chịu ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh của các công ty.

Hiện các nhà đầu tư đang theo dõi các cuộc thảo luận tại Quốc hội, bao gồm đề xuất của đảng Dân chủ về việc tăng thuế doanh nghiệp vốn đã được hạ xuống vào năm 2017 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Bên cạnh đó, thị trường cũng chờ đợi báo cáo mới nhất về giá tiêu dùng trong tháng Tám và doanh số bán lẻ, dự kiến công bố trong tuần này. Những số liệu này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về đà phục hồi của nền kinh tế và có thể ảnh hưởng đến cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới.

Tại Việt Nam, vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 13/9, chỉ số VN-Index giảm 0,29% xuống 1.341,43 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,28% xuống 349,05 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục