Hải Dương: Khởi tố nguyên chủ tịch xã lạm quyền trong thi hành công vụ

Lợi dụng chức vụ Chủ tịch UBND xã, Quách Văn Hưng và Trần Văn Tuấn thực hiện việc bán và giao trái thẩm quyền 15 thửa đất với tổng diện tích là 1.638,5m2 tại xã Tráng Liệt, thu lợi trên 7,3 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hải Dương, ngày 17/3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn các quyết định khởi tố của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương, về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” đối với 2 bị can.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Quách Văn Hưng (sinh năm 1971, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tráng Liệt giai đoạn 2011-2019 và Trần Văn Tuấn (tức Trần Tuấn Hảo, sinh năm 1959, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang), nguyên công chức Văn phòng Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân, thống kê, thủ quỹ xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt), giai đoạn 2011-2016, về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.”

[Cao Bằng: Bắt nguyên Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai]

Điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2019, lợi dụng chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Quách Văn Hưng và Trần Văn Tuấn đã thực hiện việc bán và giao trái thẩm quyền 15 thửa đất với tổng diện tích là 1.638,5m2 tại xã Tráng Liệt, nay là thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, thu lợi số tiền trên 7,3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Các đối tượng này xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.