Hai miền Triều Tiên lên kế hoạch hội đàm quân sự cấp chuyên viên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/9 cho biết hai miền Triều Tiên sẽ tiến hành hội đàm quân sự cấp chuyên viên trong tuần này để thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng ở khu vực biên giới.
Hai miền Triều Tiên lên kế hoạch hội đàm quân sự cấp chuyên viên ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, Thiếu tướng Kim Do-gyun (trái) và Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên, Trung tướng An Ik-san (phải) tại cuộc đàm phán quân sự hôm 14/6. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/9 cho biết hai miền Triều Tiên sẽ tiến hành hội đàm quân sự cấp chuyên viên trong tuần này để thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng ở khu vực biên giới.

Cuộc đàm phán cấp đại tá được lên kế hoạch vào ngày 13/9 tới và sẽ thảo luận việc thực thi thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm cấp tướng ngày 31/7 vừa qua về các vấn đề bao gồm phối hợp khai quật tìm hài cốt binh sỹ trong chiến tranh tại khu Phi quân sự (DMZ), rút các trạm kiểm soát khỏi DMZ trong giai đoạn thử nghiệm, và giải giáp Khu vực An ninh chung.


[Hàn Quốc cử phái đoàn 200 người dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều]

Tại cuộc gặp tới, hai bên sẽ thảo luận các điều chỉnh cụ thể lịch trình quân sự để trình lên hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Dự kiến, ông Moon sẽ thăm Bình Nhưỡng từ ngày 18-20/9.

Đại tá lục quân Cho Yong-geun sẽ đại diện phía Hàn Quốc tham gia đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục