Hai người thương vong khi nổ mìn tại mỏ đá ở tỉnh Đắk Nông

Lán trại xảy ra vụ tai nạn khiến hai người thương vong nằm kế bên đường thôn 3, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cách mỏ đá đang khai thác khoảng 500m.
Hai người thương vong khi nổ mìn tại mỏ đá ở tỉnh Đắk Nông ảnh 1Mỏ đá Thạch Lợi. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Ngày 24/11, Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn nổ mìn gần mỏ đá làm một người chết, một người bị thương nặng vào chiều 23/11.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23/11, tại mỏ đá Thạch Lợi (thôn 3, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra một vụ nổ mìn làm anh Quách Văn Lương (39 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

[Điện Biên: Nổ mìn làm tảng đá hàng chục tấn lăn xuống Quốc lộ 279]

Nạn nhân bị thương nặng là ông Lê Văn Tuân (52 tuổi, chưa rõ nơi cư trú).

Vụ tai nạn xảy ra tại lán trại khai thác đá thuộc mỏ đá Thạch Lợi. Chủ mỏ đá là ông Thạch Kim Minh (52 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Ông Minh thuê anh Lương và ông Tuân xuống nổ mìn phá đá.

Lán trại xảy ra vụ tai nạn nằm kế bên đường thôn 3, xã Đức Mạnh, cách mỏ đá đang khai thác khoảng 500m. Vụ nổ mìn gây hậu quả khá lớn làm sập 3 gian phòng, thổi bay nóc nhà, sập tường...

Sau khi tai nạn xảy ra, 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil (thị trấn Đắk Mil).

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, anh Lương tử vong; ông Tuân được đưa lên Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều trị.

Mỏ đá Thạch Lợi đã bị ngành chức năng tỉnh Đắk Nông thu hồi giấy phép vào tháng 4/2019 do nợ tiền cấp quyền khai thác đá. Tuy nhiên, theo một số người dân trong khu vực, mọi hoạt động khai thác, chế biến đá tại đây vẫn diễn ra bình thường.

Hiện tại, Công an tỉnh Đắk Nông đang trưng cầu lực lượng công binh tỉnh tiến hành rà phá mìn tại hiện trường vụ nổ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục