Hải Phòng: Các hộ nuôi ngao không phép chấp hành quyết định cưỡng chế

Ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng, cho biết nhờ tuyên truyền, vận động tốt, việc giải tỏa khu vực nuôi ngao không được cấp phép đã diễn ra thuận lợi.
Hải Phòng: Các hộ nuôi ngao không phép chấp hành quyết định cưỡng chế ảnh 1Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế các chòi nuôi ngao. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Sáng 8/9, Ủy ban Nhân dân quận Hải An (thành phố Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện khắc phục hậu quả đối với 12 hộ nuôi trồng thủy sản (nuôi ngao) tại khu vực biển của quận không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Trước đó, ngày 15/7, Ủy ban Nhân dân quận Hải An ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp này và yêu cầu các hộ khắc phục hậu quả trong 10 ngày. Tuy nhiên, các trường hợp trên không chấp hành.

Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, sáng 8/9, hầu hết các hộ dân đều chấp hành tốt quyết định cưỡng chế của chính quyền.

Trong buổi sáng, các lực lượng chức năng đã cưỡng chế, giải tỏa được 5/22 chòi nuôi ngao của các hộ dân; dự kiến sẽ hoàn thành trong 3 ngày.

Ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải An, cho biết nhờ tuyên truyền, vận động tốt, đến sáng 8/9, việc giải tỏa khu vực nuôi ngao diễn ra thuận lợi.

Ngay sau khi giải tỏa toàn bộ diện tích nuôi trái phép, Ủy ban Nhân dân quận Hải An sẽ bàn giao cho Bộ đội Biên phòng thành phố quản lý; đồng thời, kiểm soát việc các hộ ra vào khu vực để thu hoạch nốt số ngao còn lại theo đúng quy định của ủy ban nhân dân thành phố.

Theo ông Dương Đình Ổn, Ủy ban nhân dân quận cùng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con nuôi ngao khai thác nốt số ngao còn lại; vận động các doanh nghiệp có diện tích mỏ cát chồng lấn với diện tích nuôi ngao tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân. Các doanh nghiệp khai thác cát sẽ ủng hộ các hộ nuôi ngao số tiền là 30 triệu đồng/ha.

[Hải Phòng: Sẽ cưỡng chế các hộ nuôi ngao tự phát không chịu di dời]

Trước đó, khi Ủy ban Nhân dân quận Hải An ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp nuôi trồng thủy sản (nuôi ngao) không được cấp có thẩm quyền cho phép, các hộ dân đã phản ứng và khiếu kiện đến nhiều nơi, cho rằng quận Hải An vi phạm các quy định về sử dụng đất, không tổ chức thu hồi đất theo quy định, không bồi thường, hỗ trợ...; có hộ dân còn đưa ra đơn xác nhận và giấy phép cấp cho người dân tham gia khai thác thủy sản cùng nội dung cho phép nuôi ngao, việc cấp phép đến năm 2014 thì dừng...

Hải Phòng: Các hộ nuôi ngao không phép chấp hành quyết định cưỡng chế ảnh 2Ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch UBND quận Hải An, chỉ đạo công tác cưỡng chế. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Trước kiến nghị của các hộ nuôi ngao, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức nhiều buổi đối thoại trực tiếp để giải đáp các thắc mắc.

Gần đây nhất, ngày 6/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ Pháp chế-Thanh tra của Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) đã tổ chức đối thoại trực tiếp với 12 hộ dân để giải đáp các vướng mắc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh thời gian qua, tình trạng mất an ninh trật tự tại các vùng biển lấn chiếm để nuôi ngao đã cản trở việc đi lại của các tàu thuyền và công tác khảo sát, thăm dò phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển cảng biển và khoáng sản. Thành phố sẽ kiên quyết lập lại trật tự, tăng cường quản lý về đất đai, tài nguyên.

Ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các hộ nuôi ngao tự phát tự nguyện di dời, tháo dỡ công trình vi phạm; giao Ủy ban Nhân dân quận Hải An tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của các hộ dân theo trình tự giải quyết khiếu nại. Đối với những hộ dân còn băn khoăn về nội dung đưa ra chưa được giải đáp thỏa đáng, thành phố khuyến khích có thể khởi kiện ra Tòa hành chính để sự việc được sáng tỏ, công khai, minh bạch.

Quận Hải An tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đã xây dựng, nếu các hộ dân không chấp hành sẽ thực hiện cưỡng chế. Trước mắt, thành phố sẽ tạo điều kiện cho phép các hộ được thu hoạch ngao trong thời điểm nhất định.

Thanh tra thành phố nghiên cứu giải quyết, củng cố thêm các tài liệu. Việc thành phố cấp giấy phép cho các đơn vị khai thác cát là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu Quy hoạch đề xuất khu vực cho phép hoạt động nuôi ngao trên địa bàn.

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng đang hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt vị trí, ranh giới, diện tích khu vực biển để nuôi nhuyễn thể tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng giai đoạn 2022-2030 (diện tích khoảng 3.000ha).

Sau khi được phê duyệt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét, thực hiện việc giao, cho thuê đất khu vực biển để nuôi ngao theo đúng quy định pháp luật. Khu vực này đã từng nuôi thả ngao thử nghiệm và cho kết quả khả quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục