Hải Phòng: Đường ra khu du lịch Cát Bà ùn tắc kéo dài dịp lễ Giỗ Tổ

Hàng trăm chiếc xe ôtô các loại cùng các phương tiện khác đã đổ về bến phà Gót - cửa ngõ dẫn vào Trung tâm du lịch của huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng, gây ách tắc cục bộ.
Hải Phòng: Đường ra khu du lịch Cát Bà ùn tắc kéo dài dịp lễ Giỗ Tổ ảnh 1Lượng khách du lịch đổ về Cát Bà tăng đột biến. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Ngày 9/4 là ngày đầu tiên bắt đầu kỳ nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng khách du lịch đổ về Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) tăng đột biến.

Sáng sớm cùng ngày, hàng trăm chiếc xe ôtô các loại cùng các phương tiện khác đã đổ về bến phà Gót - cửa ngõ dẫn vào Trung tâm du lịch của huyện đảo Cát Hải. Lượng xe tăng cao đã gây ách tắc cục bộ.

Chị Lưu Lan Phương, khách du lịch đến từ quận Long Biên, thành phố Hà Nội chia sẻ gia đình di chuyển từ 6 giờ, đến phà tầm 8 giờ 30 phút nhưng do tắc đường, gia đình chị mất gần một tiếng đồng hồ mới di chuyển được vào khu vực chờ phà.

[Du lịch Cát Bà: “Nàng công chúa ngủ quên” đã thức giấc]

Đại diện Công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (đơn vị quản lý bến phà Gót) cho biết đơn vị đã chuẩn bị sẵn cho tình huống lượng khách gia tăng và đã có phương án vận chuyển tối ưu nhất.

Để đảm bảo phát huy tối đa công suất vận chuyển, đơn vị đã tăng cường 8 phà chạy liên tục. Lượng khách quá nhiều đã xảy ra tình trạng ùn ứ trong nhiều giờ.

Để tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, giảm ách tắc cục bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hải Phòng đã tăng cường túc trực điều tiết giao thông trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục