Hải Phòng rộng cửa đón các nhà đầu tư Nhật Bản

Các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng thu hút vốn đầu tư đạt khoảng 10 tỷ USD, trong đó các dự án FDI hơn 5 tỷ USD.
Hải Phòng luôn tạo điều kiện tốt nhất để đón các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Dương Anh Điền tại cuộc làm việc giữa Ủy ban nhân dân thành phố và đoàn doanh nghiệp Keidanren (Nhật Bản) đến thăm và tìm hiểu tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Hải Phòng, ngày 27/7.

Hải Phòng là cửa chính ra biển của khu vực phía Bắc, có đường giao thông thủy, bộ thuận lợi và các ưu đãi cao nhất. Hải Phòng đang là nơi hấp dẫn cho các nhà đầu tư và là điểm sáng trong 10 tỉnh, thành phố trên cả nước đứng đầu về thu hút đầu tư nước ngoài.

Các khu kinh tế, khu công nghiệp đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư, đạt tỷ lệ lấp đầy chung khoảng 50%. Trong đó, khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng có tỷ lệ lấp đầy 100% , trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu của cả nước về quy hoạch tổng thể, kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư....

Tính đến tháng 7/2013, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng đã thu hút vốn đầu tư đạt khoảng 10 tỷ USD, trong đó các dự án FDI có vốn đầu tư đăng ký khoảng 5 tỷ USD, các dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư đăng ký tương đương 2 tỷ USD.

Đã có gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng; trong đó Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu. Có nhiều dự án đến từ các Tập đoàn hàng đầu thế giới như General Electric, Kyocera, Bridgestone, Nipro Pharma, Toyota, LG…

Giải đáp những băn khoăn về nguồn nhân lực, về cơ chế, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư tại Hải Phòng của đoàn doanh nghiệp Keidanren, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Anh Điền nhấn mạnh Hải Phòng luôn đáp ứng các điều kiện mà nhà đầu tư quan tâm, đề cập.

Hiện tại, với 4 trường Đại học, 8 trường Cao đẳng, 50 trường Dạy nghề, Hải Phòng cung ứng đủ nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp.

Theo ông Dương Anh Điền, thành phố Hải Phòng đang tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và dự án công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực cảng biển, logistic; tạo lập môi trường đầu tư, thủ tục hành chính thông thoáng.

Đồng thời, thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cơ sở đồng bộ như: triển khai dự án Cảng nước sâu Lạch Huyện; mở rộng Sân bay Cát Bi trở thành Cảng hàng không quốc tế, dự kiến đến năm 2015 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Một trong những đường bay quốc tế mở đầu tiên của Cảng hàng không này hướng tới là Hải Phòng - Nhật Bản và ngược lại với thời gian bay 4 tiếng.

Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng 2 năm nữa sẽ xây dựng xong, rút ngắn thời gian đi đến giữa các tỉnh, thành trong khu vực.../.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục