Hai thanh niên Mỹ đâm chết một cảnh sát Italy giữa thủ đô Rome

Sỹ quan quân cảnh Mario Cerciello Rega, 35 tuổi, bị đâm nhiều lần khi tìm cách bắt giữ hai đối tượng tình nghi người Mỹ ăn trộm một balô của du khách trên đường phố Rome.
Hiện trường nơi sỹ quan carabinieri Mario Cerciello Rega bị đâm chết. (Ảnh: AP)
Hiện trường nơi sỹ quan carabinieri Mario Cerciello Rega bị đâm chết. (Ảnh: AP)
Hai thanh niên Mỹ đâm chết một cảnh sát Italy giữa thủ đô Rome ảnh 1Hiện trường nơi sỹ quan carabinieri Mario Cerciello Rega bị đâm chết. (Ảnh: AP)

Lực lượng thực thi pháp luật Italy ngày 27/7 thông báo hai thanh niên người Mỹ đã bị bắt giữ tại thủ đô Rome do bị cáo buộc dùng dao đâm chết một sỹ quan quân cảnh Italy trong vụ việc đang gây chấn động nước này.

Các nguồn tin tòa án cho biết hai đối tượng người Mỹ là Finnegan Lee Elder, 19 tuổi, và Gabriel Christian Natale-Hjorth, 18 tuổi, đều đến từ thành phố San Francisco.

Hai đối tượng này đang đối mặt với tội danh giết người và âm mưu tống tiền.

Sỹ quan quân cảnh Mario Cerciello Rega, 35 tuổi, bị đâm nhiều lần vào sáng 26/7 khi tìm cách bắt giữ hai đối tượng tình nghi ăn trộm một balô. Một sỹ quan khác cũng bị thương trong vụ việc này.

[Italy: Thị trưởng thành phố Turin bị đe dọa bằng bom thư]

Cả hai đối tượng gây án đã nhận tội trong quá trình bị thẩm vấn.

Các hình ảnh video mà cảnh sát công bố cho thấy hai đối tượng trên đã ăn trộm ba lô của một người đàn ông.

Trong balô có tiền mặt và điện thoại di dộng. Người bị mất cắp đã gọi điện vào số điện thoại bị mất và một trong hai kẻ ăn trộm đã yêu cầu trả tiền chuộc.

Nạn nhân đã báo cảnh sát và khi cảnh sát tiếp cận hai đối tượng trên, vụ án mạng đã xảy ra.

Các vụ sát hại cảnh sát rất hiếm khi xảy ra ở Italy. Các chính trị gia và các đảng phái ở Italy đều bày tỏ sự phẫn nộ về vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục