Đối thoại Shangri-La lần thứ 9 đã khai mạc tại Singapore ngay 4/6 với chủđề chính là tình hình căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau vụtàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị chìm tại Hoàng Hải hôm 26/3 vừa qua, làm 46thủy thủ thiệt mạng.
Đối thoại Shangri-La do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), có trụsở tại London, Anh, tổ chức và diễn ra trong ba ngày với sự tham dự của các bộtrưởng và khoảng 300 đoàn quan chức quân sự từ 28 quốc gia.
Theo ông Tim Huxley, giám đốc điều hành IISS-châu Á, cùng vấn đề TriềuTiên, chương trình nghị sự của hội nghị bao gồm các nội dung chính như cuộc biểutình vừa qua của phe "áo đỏ" tại Thái Lan, căng thẳng chính trị tại Myanmar,thay đổi chính quyền ở Nhật Bản cũng như việc Trung Quốc tăng cường sức mạnhquân sự.
Dự kiến tại phiên họp toàn thể đầu tiên ngày mai (5/6), Bộ trưởng Quốcphòng Mỹ Robert Gates sẽ có bài phát biểu nhấn mạnh quan hệ an ninh tại châuÁ-Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ToshimiKitazawa và Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Mã Hiểu Thiên cũng sẽcó tham luận.
Hội nghị sẽ bàn về các vấn đề như phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cácthách thức an ninh bắt nguồn từ biến đổi khí hậu, tương lai của ngành côngnghiệp quốc phòng, cuộc chiến tranh không gian và chiến tranh mạng, cách đối phóvới thảm họa và vấn đề nhân đạo ở châu Á-Thái Bình Dương và việc xây dựng mộtcấu trúc an ninh khu vực mới. Cũng như trong các năm trước, bên lề hội nghị sẽdiễn ra nhiều cuộc gặp song phương cấp giữa các bộ trưởng quốc phòng./.