Hàn Quốc: Cháy lớn tại nhà máy sản xuất lốp xe, 11 người nhập viện

Hơn 750 lính cứu hỏa, 148 trang thiết bị và 9 trực thăng đã được điều động để khống chế đám cháy nhà xưởng rộng 87.000m2, nỗ lực dập lửa gặp nhiều khó khăn do lốp xe được làm từ vật liệu dễ cháy.
Hàn Quốc: Cháy lớn tại nhà máy sản xuất lốp xe, 11 người nhập viện ảnh 1Khói bốc lên từ hiện trường vụ cháy tại nhà máy sản xuất lốp xe ở thành phố Daejeon, miền Nam Hàn Quốc tối 12/3/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất lốp xe ở thành phố Daejeon, miền Nam Hàn Quốc tối 12/3.

Theo hãng tin Yonhap, lửa bùng lên vào khoảng 22h09 giờ địa phương (20h09 cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại nhà máy của công ty sản xuất lốp xe Hankook Tire & Technology tại Daejeon, cách thủ đô Seoul khoảng 140km về phía Nam.

Hơn 750 lính cứu hỏa, 148 trang thiết bị và 9 trực thăng đã được điều động để khống chế hỏa hoạn. Nỗ lực dập lửa gặp nhiều khó khăn do lốp xe được làm từ vật liệu dễ cháy.

[Cháy lớn tại tòa nhà 42 tầng đang xây dựng ở Hong Kong]

Tổng cộng 11 người, trong đó có 10 công nhân của nhà máy và 1 lính cứu hỏa, đã được đưa tới bệnh viện để điều trị do hít phải khói độc. Hiện chưa có thông tin về các trường hợp bị thương nặng trong vụ việc này.

Cũng theo Yonhap, lửa bao trùm 1 trong 2 phân xưởng sản xuất lốp tại Daejeon, thiêu rụi 87.000m2 nhà xưởng và toàn bộ 400.000 lốp xe. Lửa cũng lan sang khu vực logistic.

Sở Cứu hỏa Daejeon tiết lộ kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhiều khả năng ngọn lửa bùng lên từ một máy tạo hình lốp xe ở khu vực phía Bắc của nhà xưởng chứa các vật liệu dễ cháy.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra nguyên nhân và đánh giá thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục