Hàn Quốc dành 21 tỷ USD đầu tư phát triển khoa học-công nghệ, AI

Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này cũng đang nỗ lực thúc đẩy các tiềm năng trong ngành chế tạo và cơ sở hạ tầng mạng truyền thông 5G thế hệ tiếp theo.
Hàn Quốc dành 21 tỷ USD đầu tư phát triển khoa học-công nghệ, AI ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc ngày 16/1 cho biết trong năm 2020, Seoul sẽ dành một khoản ngân sách nhà nước trị giá 24.200 tỷ won (tương đương 21 tỷ USD) để đầu tư phát triển trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Số liệu thống kê cho thấy ngân sách quốc gia của Hàn Quốc dành cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học trong năm 2019 đã gia tăng đột biến - tới 18% so với năm trước đó, lên mức hơn 20.000 tỷ won.

Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này cũng đang nỗ lực thúc đẩy các tiềm năng trong ngành chế tạo và cơ sở hạ tầng mạng truyền thông 5G thế hệ tiếp theo.

Trong khi đó, 1.100 tỷ won đã được dành để phát triển các chip xử lý bộ nhớ có thể bắt chước bộ não của con người, qua đó tạo điều kiện cho khả năng "học sâu" (deep learning), mở rộng cho các nghiên cứu ứng dụng AI.

[LG Electronics sắp ra mắt 14 mẫu TV OLED mới sử dụng AI]

Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết bộ này sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan khác cũng có ngân sách dành riêng cho nghiên cứu và phát triển, nhằm phát huy một cách có hệ thống trong những lĩnh vực đầy hứa hẹn, như sức khỏe sinh học, năng lượng sạch, vật liệu công nghiệp, công nghệ lượng tử và hàng không vũ trụ.

Hàn Quốc đang lên kế hoạch lần đầu tiên phóng tên lửa lên vũ trụ vào năm 2021, theo đó gia nhập danh sách số ít các cường quốc không gian trên thế giới có khả năng này.

Nước này cũng đang kỳ vọng trở thành quốc gia hàng đầu về phát triển các nguồn năng lượng bền vững mới, trong bao gồm cả năng lượng hydro, với việc đầu tư 1.500 tỷ won cho lĩnh vực trên cho đến năm 2029.

Ngoài ra, Seoul cũng sẽ phân bổ 2.800 tỷ won để phát triển bào chế thuốc trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2030.

Các nhà hoạch định chính sách dự báo xuất khẩu trong lĩnh vực y tế sinh học sẽ đạt mức 18.000 tỷ won trong giai đoạn 2018-2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.