Hàn Quốc: FDI duy trì ở mức trên 20 tỷ USD trong 5 năm liên tiếp

Giới đầu tư nước ngoài đã đăng ký sớm nhiều dự án quy mô siêu lớn trong năm 2018 do Chính phủ Hàn Quốc xóa bỏ ưu đãi miễn giảm thuế doanh nghiệp cho các công ty nước ngoài từ sau năm 2019.
Hàn Quốc: FDI duy trì ở mức trên 20 tỷ USD trong 5 năm liên tiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The Investor)

Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 6/1 công bố các số liệu cho thấy, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này trong năm 2019 giảm so với một năm trước đó, nhưng vẫn vượt ngưỡng 20 tỷ USD trong 5 năm liên tiếp.

Tổng vốn FDI đăng ký trong năm 2019 đạt 23,3 tỷ USD, mức cao thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc. Số vốn FDI được giải ngân thực tế đạt 12,8 tỷ USD, mức cao thứ tư từ trước tới nay. So với mức cao kỷ lục 26,9 tỷ USD năm 2018, vốn FDI đăng ký năm 2019 giảm 13,3%, số vốn được giải ngân giảm 26%.

Bộ trên giải thích, giới đầu tư nước ngoài đã đăng ký sớm nhiều dự án quy mô siêu lớn trong năm 2018 do Chính phủ Hàn Quốc xóa bỏ ưu đãi miễn giảm thuế doanh nghiệp cho các công ty nước ngoài từ sau năm 2019.

Điều này đã giúp tổng vốn FDI đăng ký trong năm 2018 cao kỷ lục. Hiện tại, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc được đánh giá đã đạt tới giai đoạn ổn định, duy trì ở mức trên 20 tỷ USD mỗi năm.

[Hàn Quốc mở rộng chính sách ưu đãi thuế, thúc đẩy đầu tư doanh nghiệp]

Xét theo quốc gia đầu tư vào Hàn Quốc, các nhà đầu tư Mỹ đăng ký 6,84 tỷ USD, tăng 16,4% so với năm 2017. Tuy nhiên, số vốn giải ngân thực tế chỉ đạt 1,35 tỷ USD, giảm 64,6%. Ngược lại, Liên minh châu Âu (EU) có vốn FDI đăng ký đạt 7,13 tỷ USD, giảm 20,1%, nhưng số vốn đã được đầu tư đạt 6,99 tỷ USD, tăng 27,7%.

Nhật Bản có vốn đăng ký là 1,43 tỷ USD, tăng 9,9%, trong khi số vốn giải ngân thực tế là 1,03 tỷ USD, giảm 0,6%. Vốn FDI đăng ký của Trung Quốc đạt 980 triệu USD, giảm 64,2%, vốn đầu tư thực tế là 190 triệu USD, giảm 76,2%.

Cũng theo bộ trên, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 10,3% xuống 542,4 tỷ USD trong năm 2019, chủ yếu là do sự suy yếu trên thị trường chip toàn cầu cùng với căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Dù xuất khẩu yếu nhưng Hàn Quốc vẫn ghi nhận tổng kim ngạch thương mại trên 1.000 tỷ USD năm thứ ba liên tiếp. Thặng dư thương mại năm 2019 ở mức 39,1 tỷ USD, đánh dấu năm thứ 11 liên tiếp Hàn Quốc đạt thặng dư.

 Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc dự báo kim ngạch xuất khẩu trong năm 2020 đạt khoảng 560 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục