Hàn Quốc hy vọng văn phòng liên lạc liên Triều sớm nối lại hoạt động

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang-key nhấn mạnh Seoul đánh giá sẽ "rất rủi ro" nếu hai miền Triều Tiên không có kênh thông tin liên lạc cơ bản.
Vụ nổ của Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều ngày 16/6/2020. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Vụ nổ của Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều ngày 16/6/2020. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 14/9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi sớm khôi phục các hoạt động của văn phòng liên lạc liên Triều nhân kỷ niệm 2 năm thành lập văn phòng này. Công trình này đã bị Triều Tiên phá hủy cách đây khoảng 3 tháng.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang-key nhấn mạnh Seoul đánh giá sẽ "rất rủi ro" nếu hai miền Triều Tiên thậm chí không có cả kênh thông tin liên lạc cơ bản và tình hình này còn kéo dài do những hoạt động của văn phòng liên lạc liên Triều bị gián đoạn.

Chính phủ Hàn Quốc hy vọng văn phòng liên Triều nối lại các hoạt động và kênh liên lạc giữa hai miền Triều Tiên được khôi phục sớm nhất có thể.

Vào tháng 9/2018, Văn phòng liên lạc chung liên Triều ở khu công nghiệp chung Kaesong tại thị trấn biên giới cùng tên của Triều Tiên đã đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ việc trao đổi và hợp tác giữa hai miền Triều Tiên sau thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại một cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 4/2018.

[Hàn Quốc kêu gọi tăng cường quan hệ liên Triều để thúc đẩy hòa bình]

Tuy nhiên, căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng kể từ tháng 6 năm nay khi Bình Nhưỡng cắt đứt kênh liên lạc trực tiếp với Hàn Quốc, đồng thời Văn phòng liên lạc liên Triều ở Kaesong bị Triều Tiên phá hủy trong một vụ nổ ngày 16/6 nhằm đáp trả hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng ở biên giới hai miền.

Tình hình dịu lại sau khi ngày 24/6, Triều Tiên tuyên bố dừng các kế hoạch quân sự nhằm vào Hàn Quốc. Mặc dù vậy, nhìn chung mối quan hệ liên Triều vẫn lâm vào bế tắc do Bình Nhưỡng vẫn chưa đáp lại lời kêu gọi của Seoul về các cuộc trao đổi.

Hàn Quốc hy vọng văn phòng liên lạc liên Triều sớm nối lại hoạt động ảnh 1Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm ở một địa điểm bí mật của Triều Tiên ngày 23/4/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong diễn biến cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng được đề cử của Hàn Quốc, Tướng Suh Wook, khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên chuẩn bị phóng thử một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLMB) và khả năng về một vụ phóng SLMB nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 10 tới dường như là rất thấp.

Trả lời chất vấn của các nghị sỹ bằng văn bản, Tướng Suh Wook nêu rõ: "Cho tới nay, không có dấu hiệu cho thấy sắp xảy ra các vụ phóng một SLMB."

Nhận định về các động thái chuẩn bị trước dịp Bình Nhưỡng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Bộ trưởng Suh nhấn mạnh ông thấy có "rất ít khả năng" Triều Tiên sẽ có hành động gây hấn bằng vụ phóng SLMB vào thời điểm này.

Đầu tháng 9 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết một hình ảnh vệ tinh có thể cho thấy công tác chuẩn bị của một vụ thử SLMB, viện dẫn sự xuất hiện của các tàu thuyền tại xưởng đóng tàu Sinpo của Triều Tiên ở bờ biển phía Đông, trong đó có một con tàu tương tự con tàu trước đây được sử dụng để lai dắt một bệ sà lan thử nghiệm ngầm ra biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục