Hàn Quốc mạnh tay thúc đẩy xuất khẩu kỹ thuật số và năng lượng sạch

Hàn Quốc sẽ đầu tư khoảng 30.000 tỷ won (27,4 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới nhằm hỗ trợ các khoản vay ưu đãi lãi suất thấp cho các nhà xuất khẩu trong các lĩnh vực năng lượng sạch và kỹ thuật số.
Hàn Quốc mạnh tay thúc đẩy xuất khẩu kỹ thuật số và năng lượng sạch ảnh 1Cánh đồng điện gió ở Hàn Quốc. (Nguồn: renewablesnow.com)

Ngày 13/1, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết nước này có kế hoạch chi khoảng 30.000 tỷ won (tương đương 27,4 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới nhằm hỗ trợ xuất khẩu trong các lĩnh vực năng lượng sạch và kỹ thuật số, phù hợp với kế hoạch phát triển công nghiệp của chính phủ.

Theo kế hoạch này, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ các khoản vay ưu đãi lãi suất thấp cho các nhà xuất khẩu trong các lĩnh vực trên cho đến hết năm 2025.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết bộ này dự kiến tăng kim ngạch xuất khẩu trong hai lĩnh vực trên, từ mức 180 tỷ USD năm 2019 lên 250 tỷ USD vào năm 2025.

[Hàn Quốc sẽ tích cực xem xét việc tham gia CPTPP trong năm nay]

Trong lĩnh vực năng lượng xanh, Hàn Quốc dự kiến có được các dự án năng lượng ở nước ngoài với tổng công suất 30 GW, tăng so với 15 GW hồi năm 2019, đồng thời mở rộng các dự án viện trợ phát triển chính thức (ODA) nhằm xâm nhập sâu hơn vào thị trường năng lượng sạch của các quốc gia đang phát triển.

Hồi tháng 7/2020, Chính phủ Hàn Quốc cống bố Chính sách Kinh tế mới (New Deal) với quy mô đầu tư 160.000 tỷ won (gần 142 tỷ USD), trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025 tạo ra 1,9 triệu việc làm.

Chính sách này bao gồm 4 trụ cột: Kinh tế số, Kinh tế Xanh, kiến tạo việc làm và phát triển cân bằng vùng miền.

Mới đây, Hàn Quốc đã đưa ra mục tiêu trung hòa carbon đến năm 2050 nhằm thực thi Chính sách Kinh tế mới Xanh, hướng tới phát triên bền vững thông qua các chính sách thân thiện với môi trường.

Hàn Quốc còn có kế hoạch đầu tư 12.700 tỷ won trong năm 2021 cho các dự án trong khuôn khổ Chính sách Kinh tế mới Kỹ thuật số, trong đó có xây dựng mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G) trên cả nước; chi 13.200 tỷ won để đẩy mạnh các ngành công nghiệp xanh và các dự án thân thiện với môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục