Hàn Quốc-Mỹ có thể không tập trận chung do đại dịch COVID-19

Hai bên đều chung nhận định cần tổ chức tập trận quân sự trong tháng Tám để duy trì khả năng phòng thủ liên quân nhưng mọi quyết định đều phải phụ thuộc vào diễn biến dịch COVID-19.
Hàn Quốc-Mỹ có thể không tập trận chung do đại dịch COVID-19 ảnh 1Tướng Robert Abrams (trái ) và Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris tại diễn đàn ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 1/7/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo nhiều nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc ngày 2/7, nước này và Mỹ đang thảo luận lịch trình và phương thức diễn tập quân sự chung, tuy nhiên khó có thể đi đến kết luận cuối cùng trong tháng này.

Hai bên đều chung nhận định cần tổ chức tập trận quân sự trong tháng Tám để duy trì khả năng phòng thủ liên quân. Tuy nhiên, mọi quyết định đều phải phụ thuộc vào diễn biến dịch COVID-19.

[Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa]

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ được cho là đã lên các kế hoạch A, B, C tùy theo tình hình dịch bệnh. Cụ thể, phương án A là diễn tập quân sự theo kế hoạch dự kiến ban đầu, phương án B là thu nhỏ quy mô và phương án C là hủy tập trận. Hai bên có thể sẽ xem xét đưa ra quyết định vào đầu tháng Tám tới.

Trước đó, quân đội Hàn-Mỹ đã hoãn tập trận quân sự giai đoạn nửa đầu năm do dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục