Hàn Quốc-Pháp lần đầu đối thoại chiến lược quốc phòng sau 8 năm

Bộ Quốc phòng hai nước Hàn Quốc và Pháp ngày 23/3 đã nối lại Đối thoại chiến lược quốc phòng sau tám năm gián đoạn kể từ năm 2009.
Hàn Quốc-Pháp lần đầu đối thoại chiến lược quốc phòng sau 8 năm ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo và người đồng cấp Jean-Yves Le Drian trong một cuộc gặp. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap cho biết Bộ Quốc phòng hai nước Hàn Quốc và Pháp ngày 23/3 đã tổ chức Đối thoại chiến lược quốc phòng.

Tại buổi đối thoại, quan chức hai nước đã thảo luận nhiều vấn đề cùng quan tâm như tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á, các biện pháp đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, nỗ lực phi hạt nhân hóa, vấn đề an ninh mạng...

Hàn Quốc và Pháp tổ chức đối thoại quốc phòng thường niên từ năm 2007-2009, nhưng sau đó bị gián đoạn.

Cuộc đối thoại lần này được nối lại sau tám năm kể từ năm 2009./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục