Hàn Quốc, Philippines thảo luận về hợp tác công nghiệp vũ khí

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup và người đồng cấp Philippines Delfin Lorenzana, diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực mở rộng sự hiện diện tại thị trường vũ khí của Philippines.
Hàn Quốc, Philippines thảo luận về hợp tác công nghiệp vũ khí ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup (phải) chụp ảnh với người đồng cấp Philippines, Delfin Lorenzana, tại Seoul ngày 3 tháng 6. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, ngày 3/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc và Philippines đã hội đàm tại Seoul để thảo luận về hợp tác công nghiệp vũ khí và các mối quan hệ song phương.

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup và người đồng cấp Philippines Delfin Lorenzana, diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực mở rộng sự hiện diện tại thị trường vũ khí của Philippines.

Trước đó, hồi tháng 12/2021, công ty Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co (KSOE) đã giành được đơn đặt hàng trị giá 583 tỷ won (470 triệu USD) để đóng hai khinh hạm tuần tra cho Philippines.

[DAPA: Hàn Quốc ký thỏa thuận mua máy bay trực thăng của Mỹ]

Theo Bộ quốc phòng Hàn Quốc, Bộ trưởng Lorenzana cho biết nước này lưu ý về vai trò của Hàn Quốc trong việc hiện đại hóa quân đội Philippines và cho biết Philippines hy vọng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong ngành công nghiệp vũ khí.

Bên cạnh đó, ông Lorenzana cũng tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Manila đối với nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên của chính phủ Hàn Quốc.

Hai bên cũng nhất trí nhanh chóng bình thường hóa các cuộc đàm phán quốc phòng cấp thứ trưởng thường kỳ đã bị đình chỉ do đại dịch COVID-19.

Đồng thời, Seoul và Manila cũng cam kết sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh hàng hải nhân dịp Thủy quân lục chiến Hàn Quốc lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận KAMANDAG thường niên do Philippines dẫn đầu sẽ bắt đầu vào tháng 10 này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục