Hàn Quốc sắp có tàu ngầm tấn công mới có tải trọng 3.000 tấn

Cơ quan Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) thông báo nước này đã phát triển thành công một hệ thống tác chiến phục vụ cho tàu ngầm tấn công có tải trọng 3.000 tấn.
Hàn Quốc sắp có tàu ngầm tấn công mới có tải trọng 3.000 tấn ảnh 1(Nguồn: thediplomat.com)

Yonhap đưa tin, ngày 10/10, Cơ quan Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) thông báo nước này đã phát triển thành công một hệ thống tác chiến phục vụ cho tàu ngầm tấn công có tải trọng 3.000 tấn.

Theo DAPA, Hàn Quốc dự kiến đóng 9 tàu ngầm có tải trọng 3.000 tấn bằng công nghệ của chính nước này trong dự án Chang Bogo III, với chiếc tàu ngầm đầu tiên dự kiến được hạ thủy vào năm sau.

Những chiếc tàu ngầm này sẽ thay thế 9 tàu ngầm có trọng tải 1.200 tấn đã lỗi thời của hải quân Hàn Quốc.

[Hàn Quốc bác bỏ tin đạt thỏa thuận đóng tàu ngầm hạt nhân với Mỹ]

Ngoài ra, lực lượng này còn có 9 tàu ngầm chạy bằng năng lượng diesel-điện với tải trọng 1.800 tấn.

DAPA, phối hợp với Cơ quan phát triển quốc phòng và các doanh nghiệp, đã thúc đẩy việc phát triển bản địa một hệ thống tác chiến được xem là "bộ não" của các loại vũ khí trên tàu ngầm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục