Hàn Quốc tăng gấp đôi số lượng Kỳ thi Năng lực tiếng Hàn ở nước ngoài

TOPIK là Kỳ thi Năng lực tiếng Hàn dành cho người mà tiếng Hàn Quốc không phải là tiếng mẹ đẻ và là căn cứ để đánh giá trình độ tiếng Hàn khi đi xin việc, học tập hay xin học bổng du học tại Hàn Quốc.
Hàn Quốc tăng gấp đôi số lượng Kỳ thi Năng lực tiếng Hàn ở nước ngoài ảnh 1Lao động Việt Nam tham gia kỳ thi tiếng Hàn để sang Hàn Quốc làm việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Giáo dục Hàn Quốc (MOE) ngày 11/10 cho biết số Kỳ thi Năng lực tiếng Hàn (TOPIK) ở nước ngoài sẽ tăng gấp đôi vào năm 2024.

TOPIK là Kỳ thi Năng lực tiếng Hàn, do Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc, tổ chức dành cho đối tượng là những người mà tiếng Hàn Quốc không phải là tiếng mẹ đẻ. TOPIK là căn cứ để đánh giá trình độ tiếng Hàn khi đi xin việc, học tập hay xin học bổng du học tại Hàn Quốc.

Thông báo của MOE cho biết hiện tại các kỳ thi TOPIK ở nước ngoài được tổ chức với tần suất 4 lần/năm, nhưng trong năm 2024 sẽ tăng lên 8 lần. Đây là một phần trong chiến lược “Dự án 300K Du học Hàn Quốc” của MOE, trong đó quốc gia này đặt mục tiêu thu hút 300.000 sinh viên quốc tế theo học tại các trường ở Hàn Quốc vào năm 2027.

MOE đã công bố dự án này tháng 8 vừa qua, nhằm thu hút lao động nước ngoài có tay nghề cho các ngành công nghệ cao và tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu của Hàn Quốc.

[Hơn 23.000 lao động đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn EPS-TOPIK năm 2023]

Quyết định tăng cường số đợt thi TOPIK ở nước ngoài được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu về chứng chỉ tiếng Hàn đang ngày càng gia tăng. MOE cũng có kế hoạch mở rộng cơ hội thi TOPIK trên giấy tới hơn 90 quốc gia và thi trên Internet tới 10 quốc gia vào năm 2024.

TOPIK được tổ chức lần đầu vào năm 1997, nhằm đánh giá trình độ thông thạo tiếng Hàn của những người không phải là người bản xứ muốn học tại các trường đại học Hàn Quốc hoặc làm việc tại các công ty Hàn Quốc.

Trong năm 2023, số lượng thí sinh TOPIK đã lần đầu tiên vượt mốc 400.000 người, trong bối cảnh sự quan tâm đối với Hàn Quốc và ngôn ngữ của đất nước này ngày càng tăng trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục