Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với đảo quốc Niue

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Niue, đảo quốc nhỏ với khoảng 1.600 dân không phải thành viên chính thức của Liên hợp quốc, tuy nhiên là thành viên tích cực của UNESCO và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với đảo quốc Niue ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin (phải) và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Niue, ông Dalton Tagelagi. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin ngày 29/5, Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với quốc đảo Thái Bình Dương Niue bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Seoul với 18 quốc gia trong khu vực này.

Buổi lễ ký kết thiết lập quan hệ ngoại giao diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul, có sự tham dự của Ngoại trưởng nước chủ nhà Park Jin và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Niue, ông Dalton Tagelagi.

[Tổng thống Hàn Quốc hội đàm với lãnh đạo 5 đảo quốc Thái Bình Dương]

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đảo quốc nhỏ với khoảng 1.600 dân không phải thành viên chính thức của Liên hợp quốc, tuy nhiên là thành viên tích cực của UNESCO và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Niue trở thành quốc gia thứ 192 thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc. Hiện chỉ còn Kosovo, Syria và Cuba chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc.

Lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương đang thăm Seoul để tham dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Hàn Quốc và 18 thành viên của Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) trong 2 ngày 29 và 30/5.

Với sự tham dự của nhiều lãnh đạo và quan chức cấp cao, hội nghị có chủ đề “Hướng tới sự thịnh vượng chung: Tăng cường hợp tác với Thái Bình Dương xanh," tập trung thảo luận về cách thức giải quyết các vấn đề cấp bách nhất mà các đảo quốc Thái Bình Dương đang đối mặt như biến đổi khí hậu, ứng phó với thiên tai và phát triển khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phiên bế mạc kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp) khóa XIV tại Bắc Kinh sáng 11/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu cho năm 2026; thảo luận, vạch ra lộ trình phát triển 5 năm tới của Trung Quốc để thúc đẩy phát triển chất lượng cao, lực lượng sản xuất chất lượng mới.

Tiết mục nghệ thuật ca ngợi tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Lào qua tà áo dài

Tại Lào, tối 9/3 đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường tình đoàn kết Việt-Lào.