Hàn Quốc thông báo khung thời gian nộp đơn xin gia nhập CPTPP

Hàn Quốc đặt mục tiêu đệ đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trước tháng 5/2022 - thời điểm ông Moon Jae-in sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm làm tổng thống.
Hàn Quốc thông báo khung thời gian nộp đơn xin gia nhập CPTPP ảnh 1Cảng Busan. (Nguồn: Shutterstock.com)

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 15/12 khẳng định nước này đặt mục tiêu đệ đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trước tháng 5/2022 - thời điểm ông Moon Jae-in sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm làm tổng thống.

Phát biểu với các phóng viên nước ngoài, Bộ trưởng Hong Nam-ki nêu rõ: “Chính phủ đặt mục tiêu nộp đơn gia nhập CPTPP trước khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm hiện tại. Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm sau."

[Hàn Quốc nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương]

Tuyên bố trên của Bộ trưởng Hong Nam-ki đã một lần nữa củng cố những tuyên bố trước đó, được ông đưa ra ngày 13/12, rằng Hàn Quốc đang xúc tiến gia nhập CPTPP.

Theo ông Hong Nam-ki, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ các lĩnh vực dễ bị tổn thương, nếu việc mở cửa thị trường gây thiệt hại về kinh tế.

CPTPP là phiên bản mới của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - thỏa thuận ban đầu có cả sự tham gia của Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Tuy nhiên, người kế nhiệm ông Obama là Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi hiệp định này và theo đó, CPTPP hiện chỉ còn 11 nước thành viên là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Theo Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại của Hàn Quốc, kim ngạch thương mại của 11 quốc gia thành viên CPTPP đạt 5.700 tỷ USD trong năm 2019, chiếm 15,2% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục