Hàn Quốc: Thu nhập bình quân đầu người dự kiến giảm trong năm 2019

Giới tài chính Hàn Quốc cho biết thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm nay được dự báo đạt khoảng 32.000 USD, thấp hơn mức 33.400 USD của năm ngoái.
Hàn Quốc: Thu nhập bình quân đầu người dự kiến giảm trong năm 2019 ảnh 1Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một quan chức của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 6/12 cho biết do chỉ số giảm phát GDP giảm và tỷ giá won/USD tăng, thu nhập bình quân đầu người ở nước này trong năm nay sẽ giảm so với năm ngoái, nhưng vẫn duy trì ngưỡng trên 30.000 USD.

Trong khi đó, giới tài chính cùng ngày cũng cho biết thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm nay được dự báo đạt khoảng 32.000 USD, thấp hơn mức 33.400 USD của năm ngoái.

Trước đó, BoK nhận định nếu kinh tế Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng tương đương tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng, thì trong vòng 10 năm, thu nhập bình quân đầu người sẽ có thể cán mốc 40.000 USD.

Trong năm nay, tốc tăng trưởng kinh tế và mức tăng vật giá đều thấp, khiến Tổng thu nhập quốc dân ghi nhận mức tăng thấp nhất từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á, và giá trị đồng won đang có xu hướng giảm.

Trong 3 quý đầu năm nay, Tổng thu nhập quốc dân đạt trên 1.441 nghìn tỷ won (1.212 tỷ USD), tăng 1,56% so với năm ngoái.

Nếu Tổng thu nhập quốc dân trong quý 4/2019 tiếp tục tăng với tốc độ này, thu nhập bình quân đầu người cả năm 2019 sẽ giảm so với năm 2018, đạt khoảng 32.000 USD và là lần giảm đầu tiên kể từ năm 2015.

Năm 2017, Hàn Quốc đạt thu nhập bình quân đầu người 31.700 USD, qua đó góp mặt trong "Câu lạc bộ 3050" gồm các quốc gia có trên 50 triệu dân và thu nhập bình quân đầu người trên 30.000 USD.

Theo tài liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), Mỹ mất 8 năm và Đức mất 11 năm để nâng thu nhập bình quân đầu người từ 30.000 USD lên 40.000 USD.

Trong khi đó, Nhật Bản từng chỉ mất ba năm để đạt được thu nhập bình quân đầu người 40.000 USD đầu những năm 1990, do xu hướng tăng giá mạnh của đồng yen. Nhưng sau đó, thu nhập bình quân của Nhật Bản đang có chiều hướng giảm do rơi vào vũng lầy suy thoái kéo dài.

Thu nhập bình quân đầu người được tính bằng Tổng thu nhập quốc dân danh nghĩa chia cho tổng dân số theo số liệu của Cục thống kê quốc gia, quy đổi theo tỷ giá hối đoái won/USD. Chỉ số này thường thể hiện mức sinh hoạt của người dân trong một quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục