Hàn Quốc và Israel tăng cường quan hệ hợp tác song phương

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và người đồng cấp Israel Eli Cohen cam kết mở rộng hợp tác về kinh tế dựa trên hiệp định thương mại tự do, trong lĩnh vực khởi nghiệp và khoa học công nghệ.
Hàn Quốc và Israel tăng cường quan hệ hợp tác song phương ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và người đồng cấp Israel Eli Cohen. (Nguồn: Reuters)

Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, Ngoại trưởng Park Jin và người đồng cấp Israel Eli Cohen ngày 7/6 đã tổ chức cuộc tham vấn về cách tăng cường quan hệ song phương trong các lĩnh vực thương mại, khoa học công nghệ và khởi nghiệp.

Trong cuộc hội đàm diễn ra tại Seoul, hai ông đã nhất trí rằng Hàn Quốc và Israel phát triển hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1962.

[Hàn Quốc công bố thời điểm FTA có hiệu lực với Israel]

Hai bên bày tỏ cam kết mở rộng hợp tác kinh tế dựa trên hiệp định thương mại tự do song phương đã được phê chuẩn vào năm ngoái.

Ông Park cũng bày tỏ hy vọng hai nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp và khoa học công nghệ.

Về phần mình, ông Cohen đã đề xuất duy trì mối quan hệ đối tác bằng cách tạo ra sức mạnh tổng hợp giữa khả năng sản xuất vượt trội của Hàn Quốc và các công nghệ tiên tiến của Israel.

FTA Hàn Quốc-Israel có hiệu lực từ 1/12/2022 đã đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia châu Á đầu tiên có FTA với Israel.

Quan chức Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jeong-hoe cho biết "FTA này được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ hội tăng trưởng mới cho hai quốc gia và các doanh nghiệp trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

Ngoài khả năng tiếp cận thị trường lớn hơn, hợp tác công nghệ mở rộng cũng được kỳ vọng giúp hai nước đảm bảo lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục