Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận chung sử dụng công nghệ cao

Trong cuộc tập trận này, Hàn Quốc sẽ huy động xe bọc thép bánh lốp và máy bay không người lái trinh sát, trong khi Mỹ mang tới xe bọc thép Stryker và các phương tiện khác.
Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận chung sử dụng công nghệ cao ảnh 1Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc thảo luận trong một cuộc tập trận. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin, Lục quân Hàn Quốc ngày 20/3 thông báo nước này và Mỹ đang tiến hành tập trận quân sự sử dụng công nghệ cao với "cường độ và mức độ thực tế ngày càng tăng," như một phần trong nỗ lực củng cố khả năng răn đe trước các mối đe dọa gia tăng từ Triều Tiên.

Cuộc tập trận diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu Hàn Quốc (KCTC), một cơ sở trang bị các công nghệ tân tiến cho các cuộc tập trận thực thế trên bộ, ở Inje, cách Seoul 165km về phía Đông.

[Hàn Quốc và Mỹ lên kế hoạch tiến hành tập trận đổ bộ quy mô lớn]

Cuộc tập trận này sẽ kéo dài tới hết ngày 24/3, có liên quan tới cuộc tập trận "Lá chắn Tự do" của 2 đồng minh.

Trong cuộc tập trận, quân đội Mỹ lần đầu tiên triển khai một đơn vị cấp tiểu đoàn.

Hàn Quốc huy động xe bọc thép bánh lốp và máy bay không người lái trinh sát, trong khi Mỹ mang tới xe bọc thép Stryker và các phương tiện khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục