Hàn Quốc và Triều Tiên cùng đồng diễn Taekwondo tại Thụy Sĩ

Các vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ cùng đồng diễn Taekwondo, môn võ truyền thống của dân tộc Hàn, vào tháng Tư tới tại thành phố Lausanne của Thụy Sĩ.
Hàn Quốc và Triều Tiên cùng đồng diễn Taekwondo tại Thụy Sĩ ảnh 1Chủ tịch Taekwondo Thế giới Choue Chung-won (trái) bắt tay Chủ tịch ITF Ri Yong-son sau khi ký thỏa thuận tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng ngày 2/11/2018. (Nguồn: Yonhap)

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ cùng đồng diễn Taekwondo, môn võ truyền thống của dân tộc Hàn, vào tháng Tư tới tại thành phố Lausanne (Thụy Sĩ) nhân kỷ niệm 25 năm Taekwondo được chọn làm bộ môn thi đấu chính thức tại Đại hội thể thao Olympic mùa Hè.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn tuyên bố của Liên đoàn Taekwondo thế giới (WTF), trụ sở tại Seoul, ngày 27/3 cho biết đoàn biểu diễn của liên đoàn Taekwondo Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ biểu diễn chung tại Thụy Sĩ vào ngày 11/4.

[Hàn Quốc thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao liên Triều trong 2019]

Trước đó, Chủ tịch WTF Choue Chung-won khi cùng đoàn biểu diễn sang thăm Triều Tiên vào cuối tháng 10 năm ngoái theo lời mời của Liên đoàn Taekwondo quốc tế (ITF) đã đề xuất với Chủ tịch ITF Ri Yong-son về việc biểu diễn chung tại Thụy Sĩ vào năm 2019 và ITF đã đồng ý.

ITF được Triều Tiên thành lập hồi năm 1986, là một tổ chức riêng rẽ với Liên đoàn Taekwondo thế giới (WTF) do Hàn Quốc thành lập vào năm 1973./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục