Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại đường dây liên lạc qua biên giới

Ông Park Soo-hyun, Thư ký cấp cao về truyền thông công chúng, thông báo Seoul và Bình Nhưỡng quyết định nối lại liên lạc qua đường dây nóng trực tiếp từ 10h sáng 27/7 (giờ địa phương).
Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại đường dây liên lạc qua biên giới ảnh 1Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp thượng đỉnh. (Ảnh: New York Times)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này và Triều Tiên đã mở lại đường dây liên lạc trực tiếp qua biên giới 13 tháng sau khi Bình Nhưỡng đơn phương cắt đứt liên lạc để phản đối các hoạt động tuyên truyền chống Bình Nhưỡng.

Ông Park Soo-hyun, Thư ký cấp cao về truyền thông công chúng, thông báo Seoul và Bình Nhưỡng quyết định nối lại liên lạc qua đường dây nóng trực tiếp từ 10h sáng 27/7 (giờ địa phương).

[Hàn Quốc gia hạn giãn cách xã hội mức cao nhất ở thủ đô Seoul]

Hồi tháng 6 năm ngoái, Triều Tiên đã cắt tất cả các kênh liên lạc với Hàn Quốc để phản đối điều mà nước này cho rằng Seoul đã không ngăn cản hành động rải truyền đơn qua biên giới tuyên truyền chống phá Bình Nhưỡng. Triều Tiên cho biết việc khôi phục đường dây nóng sẽ đóng vai trò tích cực trong việc cải thiện quan hệ liên Triều.

Lãnh đạo hai nước đã trao đổi thư cá nhân nhiều lần kể từ tháng 4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục