Hàn Quốc-Mỹ họp bàn cách thức củng cố hợp tác song phương

Theo Hải quân Hàn Quốc, cuộc họp giữa Tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc, Đô đốc Lee Jong-ho và người đồng cấp Mỹ, Đô đốc Michael Gilday diễn ra tại căn cứ quân sự Gyeryongdae, cách Seoul 160 km.
Hàn Quốc-Mỹ họp bàn cách thức củng cố hợp tác song phương ảnh 1Tàu sân bay trực thăng đổ bộ Marado của Hàn Quốc. (Nguồn: koreaherald.com)

Giới chức Hàn Quốc thông báo ngày 4/11, các quan chức Hải quân hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ đã họp bàn về cách thức củng cố hợp tác song phương và thế trận phòng thủ chung.

Theo Hải quân Hàn Quốc, cuộc họp giữa Tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc, Đô đốc Lee Jong-ho và người đồng cấp Mỹ, Đô đốc Michael Gilday diễn ra tại căn cứ quân sự Gyeryongdae, cách Seoul 160 km về phía Nam.

[Hàn Quốc thông báo kế hoạch tập trận thường niên Taegeuk]

Hai bên chia sẻ đánh giá rằng tình hình an ninh hiện nay trên bán đảo Triều Tiên là nghiêm trọng do những hành động khiêu khích không ngừng của Triều Tiên, và nhất trí tăng cường hơn nữa thế trận phòng thủ chung.

Họ cũng thảo luận cách thức hợp tác trong một loạt lĩnh vực, như an ninh mạng, giáo dục và đào tạo. Quan chức Hải quân Mỹ tái khẳng định cam kết và các nỗ lực của Washington để bảo vệ Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục