Hãng BMW báo lỗi hơn 150.000 xe ở thị trường Mỹ

BMW vừa cho biết họ sẽ báo lỗi hơn 156.000 xe ở thị trường Mỹ,  do lỗi bu lông có thể khiến cho động cơ xe bị hư hại.

Hãng sản xuất xe hơi hạng sang BMW của Đức vừa cho biết họ sẽ tình nguyện báo lỗi hơn 156.000 xe ở thị trường Mỹ, trong đó có cả mẫu 3-Series compact sedan được nhiều người ưa chuộng, để kiểm tra phần lỗi bu lông có thể khiến cho động cơ xe bị hư hại.

Trong bức thư điện tử, BMW cho hay họ sẽ tiến hành kiểm tra liệu bu lông giữ một chi tiết trong xe với các động cơ sáu xylanh có bị lỏng hay vỡ không.

Những xe này, bao gồm cả mẫu 5-Series và Z4 thể thao, là mẫu xe đời 2010-2012.

Trước đó hồi đầu tháng này, BMW đã tiến hành báo lỗi 232.000 chiếc xe nhập khẩu hoặc được sản xuất ở thị trường Trung Quốc vì lý do tương tự.

Hãng xe Đức cho hay những người lái xe nằm trong diện bị báo lỗi có thể tiếp tục lái xe của mình nhưng nếu họ phát hiện các cảnh báo giống như ''kiểm tra động cơ'' hoặc ''bảo dưỡng động cơ sớm,'' họ nên ngay lập tức liên lạc với trung tâm BMW được ủy quyền gần nhất.

BMW cho biết họ đã thông báo cho Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ về quyết định này.

Quyết định của BMW được đưa ra sau một loạt quyết định báo lỗi của các hãng xe hàng đầu thế giới.

Trước đó, hãng xe lớn nhất thế giới xét về mặt doanh số xe bán ra là Toyota cũng phải tuyên bố sẽ tiến hành báo lỗi hơn 6 triệu chiếc xe.

Trong khi đó, hãng General Motors của Mỹ đang bị các nghị sĩ nước này chất vấn do chậm báo lỗi 2,6 triệu xe do vấn đề bộ phận đánh lửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục