Hàng chục nghìn nhân viên y tế Hàn Quốc tiếp tục tổng đình công

Khoảng 45.000 điều dưỡng, nhân viên y tế, các thành viên Công đoàn Sức khỏe và Y tế Hàn Quốc - hiện làm việc tại 140 cơ sở y tế trên cả nước - đã tham gia cuộc tổng đình công ngày thứ hai liên tiếp.
Hàng chục nghìn nhân viên y tế Hàn Quốc tiếp tục tổng đình công ảnh 1Cuộc tổng đình công của các nhân viên y tế Hàn Quốc đã bước sang ngày thứ hai liên tiếp. (Nguồn: The Straits Times/Ảnh chụp màn hình)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 14/7, hàng chục nghìn nhân viên y tế Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tổng đình công ngày thứ hai liên tiếp, yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc và tăng cường hỗ trợ cho các cơ sở y tế công.

Động thái này làm gián đoạn hoạt động của nhiều bệnh viện trên cả nước.

Giới chức công đoàn cho biết khoảng 45.000 điều dưỡng, nhân viên y tế, các thành viên Công đoàn Sức khỏe và Y tế Hàn Quốc (KHMU), hiện làm việc tại 140 cơ sở y tế trên cả nước, đã tham gia cuộc tổng đình công nói trên.

Trong số này có nhân viên các bệnh việc đa khoa lớn như Bệnh viện Anam và Guro trực thuộc Đại học Hàn Quốc, Bệnh viện Đại học Kyunghee, Bệnh viện Đại học Hanyang và Bệnh viện Đại học Quốc gia Pusan (PNUH).

Những người đình công đưa ra nhiều yêu cầu, trong đó có việc tăng cường tích hợp các dịch vụ điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe, cũng như xây dựng thành luật quy định tỷ lệ một y tá chỉ chăm sóc 5 bệnh nhân.

[Hàn Quốc: Tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol tăng trở lại]

Là cơ sở y tế lớn nhất tại Busan, thành phố cảng miền Nam Hàn Quốc, bệnh viện PNUH hiện chỉ còn điều trị 150 bệnh nhân nội trú ở các khoa đặc biệt, như khoa hồi sức tích cực, và 100 bệnh nhân nội trú đa khoa bị hạn chế khả năng vận động. Trước đó, khoảng 700 bệnh nhân khoa nội tổng hợp đã phải xuất viện sớm do các nhân viên y tế chuẩn bị đình công.

Trung tâm Y tế Busan, một bệnh viện lớn khác tại Busan, cũng đã giảm mạnh số khoa điều trị ngoại trú từ mức 22 xuống còn bảy khoa. Trong khi đó, một số cơ sở y tế tại thủ đô Seoul, như bệnh viện Guro thuộc Đại học Hàn Quốc, thông báo không thể tiếp nhận điều trị khẩn cấp ở một số khoa nhất định.

Bộ phận quản lý tại các bệnh viện bị ảnh hưởng do cuộc đình công vẫn bố trí nhân viên phụ trách các công việc trực tiếp liên quan đến sinh mạng của bệnh nhân, đồng thời đảm bảo hoạt động của các nhóm cấp cứu.

Tuy nhiên, ở những khoa phòng không thuộc diện điều trị khẩn cấp, lịch hẹn thăm khám đều bị hủy bỏ hoặc lịch hẹn phẫu thuật tạm thời bị hoãn lại.

KHMU cho biết ngày tổng đình công thứ hai sẽ kết thúc vào đêm 14/7. Công đoàn này đang tiếp tục thảo luận về khả năng đình công kéo dài tới cuối tuần và thậm chí sang tuần tới.

Theo một quan chức KHMU, một số bệnh viện sẵn sàng đàm phán, song tình hình hiện tại không đơn giản do Chính phủ chưa đưa ra đề xuất. Quan chức này cho biết thêm đình công có thể tiếp diễn sang tuần tới nếu chính phủ không có bất kỳ động thái nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục