Hãng Moody’s hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ

Theo tổ chức xếp hạng toàn cầu Moody’s, Ấn Độ là quốc gia đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi giá dầu tăng cao, do đây là một quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu thô nhập khẩu.
Hãng Moody’s hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ ảnh 1Người dân mua sắm tại một chợ ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức xếp hạng toàn cầu Moody’s ngày 17/3 hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ từ 9,5% xuống 9,1%, cho rằng giá nhập khẩu nhiên liệu và phân bón cao có thể hạn chế chi tiêu vốn của chính phủ.

Theo tổ chức này, Ấn Độ là quốc gia đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi giá dầu tăng cao, do đây là một quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu thô nhập khẩu.

[Ngân hàng Morgan Stanley hạ dự báo tăng trưởng GDP của Ấn Độ]

Moody’s cho biết Ấn Độ là nước sản xuất thặng dư ngũ cốc, do đó xuất khẩu nông sản của nước này sẽ được hưởng lợi trong ngắn hạn nhờ giá cả hiện hành cao.

Tuy nhiên, giá nhiên liệu, giá phân bón cao sẽ trở thành gánh nặng đối với chính phủ, trở thành rào cản với kế hoạch chi tiêu vốn. Do đó, Moody’s đã hạ 0,4 điểm phần trăm dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ, xuống còn 9,1%.

Trong Triển vọng vĩ mô toàn cầu 2022-23 (cập nhật tháng 3/2022), Moody’s dự báo tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ vào năm 2023 là 5,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục