Hãng Toyota nối lại sản xuất tại khu vực Bắc Mỹ

Các nhà máy của Toyota tại khu vực Bắc Mỹ đã trở lại hoạt động sau một tuần tạm ngừng sản xuất các dòng xe gặp sự cố về chân ga.
Ngày 8/2, tập đoàn sản xuất ôtô hàng đầu thế giới Toyota của Nhật Bản thông báocác nhà máy của hãng tại khu vực Bắc Mỹ đã trở lại hoạt động sau một tuần tạmngừng sản xuất các dòng xe gặp sự cố về chân ga.

Người phát ngôn của Toyota cho biết trong tuần bắt đầu từ ngày 1/2 vừaqua, Toyota đã yêu cầu 5 nhà máy tại Bắc Mỹ ngừng sản xuất sau khi hãng này phảithu hồi hơn 8 triệu ôtô trên toàn thế giới để khắc phục sự cố "tăng tốc độtngột," gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của hãng. Toyota đã xin lỗi kháchhàng và tiến hành khắc phục sự cố.

Dự kiến ngày 10/2, ông Yoshimi Inaba, Chủ tịch Toyota tại khu vực Bắc Mỹ,sẽ có phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Ngày 9/2, Toyota đã chính thức thông báo thu hồi và sửa chữa hệ thốngphanh toàn bộ xe Prius cùng hai dòng xe hybrid khác là Sai và Lexus HS250h tạiNhật Bản. Dòng xe nằm trong diện thu hồi dự kiến đợt này là xe Prius thế hệ mớiđược Toyota đưa ra thị trường từ tháng 5/2009. Cho tới nay, trên 300.000 xePrius đã được tiêu thụ tại thị trường Nhật Bản, Mỹ và 60 nước khác.

Dòng xe Hybrid Prius với động cơ xăng-điện là biểu tượng sức mạnh côngnghệ của Toyota và là xe bán chạy nhất ở Nhật Bản năm ngoái. Việc phải thu hồidòng xe trên là một đòn mạnh nữa giáng vào hãng xe lớn nhất thế giới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở hãng ôtô Mazda tại Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Mazda Motor thay đổi chiến lược xe điện toàn cầu

Tại Mỹ và châu Âu, những thị trường trọng điểm của Mazda, chính phủ các nước đang xem xét lại các chính sách về xe điện, tạo thêm thời gian cho hãng xe này tung ra các mẫu xe điện của riêng mình.