Lễ ném đá tại Mina diễn ra cùng thời điểm với ngày đầu tiên của lễ hiến tếEid al-Adha được cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới tổ chức.
Theo phong tục của người Hồi giáo, những người hành hương về thánh địaMecca sẽ mặc trang phục màu trắng và thực hiện nghi thức ném đá vào ba chiếc cộtđá đặt tại thung lũng Mina, tượng trưng cho sức mạnh của quỷ Satan. Đây là nghilễ cuối cùng trong tháng hành hương Haji và được coi là nghi lễ quan trọng nhằmxua đuổi quỷ dữ.
Mặc dù số lượng người hành hương đã giảm một nửa so với khoảng 3,2 triệungười hồi năm ngoái, song vẫn có đông đảo tín đồ đổ về thung lũng Mina.
Khoảng 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo, trong đó hơn 1,38 triệu người đến từ 188quốc gia trên thế giới, đã bắt đầu nghi lễ nói trên trong sáng 15/10 và sẽ kếtthúc vào ngày 18/10. Nghi lễ ném đá được coi là nguy hiểm nhất trong lễ hànhhương hàng năm với nguy cơ chen lấn, dẫm đạp và hỏa hoạn.
Chính quyền Arập Xêút đã phải thực hiện nhiều biện pháp trong đó cấm việcnấu nướng và mang bật lửa vào các khu lều trại, mở rộng khu vực tiến hành nghilễ để tránh tình trạng chen lấn.
Năm nay, giới hữu quan cũng quyết định giảm 21% số khách hành hương nướcngoài và chỉ một nửa số người Hồi giáo trong nước được phép tham dự nghi lễ.Quyết định nói trên một phần cũng nhằm hạn chế sự lây lan của vi rút viêm đườnghô hấp MERS./.