Hàn-Mỹ thảo luận chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến trong tháng 5

Phái đoàn các quan chức Mỹ dự kiến tới Hàn Quốc ngày 23/4 để bàn thảo các nội dung trong chương trình nghị sự hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.
Hàn-Mỹ thảo luận chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến trong tháng 5 ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Nguồn: Kyodo)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một phái đoàn Mỹ sẽ tới Hàn Quốc vào cuối tuần này để thảo luận chi tiết về cuộc gặp thượng đỉnh, nhiều khả năng sẽ diễn ra trong tháng Năm, giữa Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Kim Sung-han, thành viên chủ chốt của Tiểu ban chính sách đối ngoại thuộc Ủy ban chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc ngày 20/4 cho biết nhóm các quan chức cấp chuyên viên của Mỹ dự kiến tới Seoul ngày 23/4 để bàn thảo các nội dung trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh.

[Hàn Quốc và Mỹ thảo luận kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh]

Trong khi đó, các quan chức ngoại giao cấp cao hơn của Hàn Quốc đang xúc tiến thảo luận các chi tiết chính của thỏa thuận cấp cao giữa hai bên.

Seoul và Washington được cho là đang xúc tiến đàm phán để tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào ngày 20 hoặc 21/5 tại Hàn Quốc, khi ông Biden có kế hoạch đến Nhật Bản để dự hội nghị an ninh vào cuối tháng Năm.

Nếu cuộc gặp có thể diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp cấp cao sớm nhất giữa hai nước đồng minh sau khi ông Yoon Suk-yeol nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc ngày 10/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục