Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng tại Thừa Thiên-Huế

Theo điều tra, nguyên nhân xác định ban đầu là do tài xế Nguyễn Hà Tấn Th. điều khiển xe ôtô khách đi không đúng làn đường quy định.
Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng tại Thừa Thiên-Huế ảnh 1Một nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 10/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa ôtô tải và xe khách giường nằm đã làm 2 người tử vong tại chỗ, 13 người khác bị thương.

Nguyên nhân xác định ban đầu là do tài xế Nguyễn Hà Tấn Th. điều khiển xe ôtô khách đi không đúng làn đường quy định.

Theo bước đầu điều tra, kết quả xét nghiệm lái xe không vi phạm nồng độ cồn, cơ quan điều tra đang xét nghiệm về ma túy theo quy định; tài xế không vi phạm thời gian lái xe.

[Xe khách va chạm xe tải, 15 người thương vong tại Thừa Thiên-Huế]

Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông trên đoạn tuyến, mặt đường êm thuận.

Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế), đơn vị đã tiếp nhận, điều trị cho 13 bệnh nhân bị thương do tai nạn giao thông trong đêm 9/11.

Hiện có 4/13 nạn nhân bị thương đã được ra viện, 2 người còn ở Khoa cấp cứu dự kiến sẽ ra viện trong ngày 10/11. Đặc biệt, có 2 bệnh nhân bị thương nặng đã được phẫu thuật, đang điều trị ở Khoa gây mê hồi sức. Có 5 bệnh nhân bị thương nhẹ đã được chuyển về các khoa chuyên khoa để điều trị.

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Viết Quang Hiển, Phó trưởng Khoa Gây mê hồi sức A, Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết hai bệnh nhân bị thương nặng là Nguyễn Thị Nương (52 tuổi, trú tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị vỡ lách, thủng ruột non, bệnh viện đã tiến hành mổ cấp cứu, cầm máu, khâu lỗ thủng. Mặc dù tình trạng bệnh còn nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân Nguyễn Ánh Hào (39 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị đa chấn thương, chấn thương cột sống thắt lưng, vỡ xương chậu; sau mổ tình trạng bệnh tạm ổn tuy nhiên cần theo dõi thêm.

Ngay trong sáng 10/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Hải Minh đã đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn, mất mát của các nạn nhân.

Theo chế độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng đối với các trường hợp bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 50 ngày 9/11, tại Km17+500 đoạn đường lưu thông tạm thời bên cạnh tuyến đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn Quốc lộ 1A - đường tránh thành phố Huế (đoạn tuyến đã bàn giao cho Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh quản lý) thuộc xã Hương Thọ, thành phố Huế.

Vào thời điểm trên, ôtô tải biển kiểm soát 73C-097.01 do tài xế Nguyễn Ánh H. (39 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển chạy hướng Bắc-Nam va chạm với xe khách giường nằm biển kiểm soát 47F-002.86 do tài xế Nguyễn Hà Tấn T. (49 tuổi, trú tại Ninh Hòa, Khánh Hòa) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe khách giường nằm là Nguyễn Văn M. (49 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và Phan Bá H. (43 tuổi, trú tại Đắk Lắk) tử vong tại chỗ; 13 người khác bị thương, được lực lượng Công an Thừa Thiên-Huế cùng người dân chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Tại hiện trường, hai ôtô hư hỏng nặng, xe ôtô tải bị tông nát phần đầu, xe khách giường nằm vỡ kính, nằm ngang đường.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục