Hòa Bình: Tai nạn liên hoàn trên dốc Cun, nhiều người thoát nạn

Lái xe tải đã vượt quá phần đường quy định nên đã đâm vào đuôi của chiếc xe khách 29 chỗ, sau đó chiếc xe khách lại tiếp tục đâm vào xe ôtô 4 chỗ, làm xe khách và xe 4 chỗ lao vào vách núi.

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, vào hồi 16 giờ 20 tại Km79+900, Quốc lộ 6, đoạn trên Dốc Cun, thuộc địa phận tổ 10, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe tải, xe khách và xe 4 chỗ.

Vào thời điểm trên, ôtô tải biển kiểm soát 99C-138.51 (chưa rõ danh tính lái xe) điều khiển theo hướng Hà Nội-Sơn La đã va chạm với ôtô khách và ôtô 4 chỗ.

Ôtô khách 29 chỗ biển kiểm soát 29B-045.75 do anh Bùi Xuân Quý (sinh năm 1976, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại, trên xe có 15 hành khách.

Ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 28A-053.33 do chị Phùng Thanh Huyền (sinh năm 1983, trú tại tổ 7, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình) điều khiển theo hướng Sơn La-Hà Nội, chở theo một người khác.

[Hà Nội: Tai nạn liên hoàn trên đại lộ Thăng Long, 2 người tử vong]

Vụ va chạm mạnh liên hoàn đã làm xe khách 29 chỗ và xe 4 chỗ lao vào vách núi và bị hư hỏng toàn bộ đầu xe. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do lái xe tải đã vượt quá phần đường quy định nên đã đâm vào đuôi của chiếc xe khách 29 chỗ, sau đó chiếc xe khách lại tiếp tục đâm vào xe ôtô 4 chỗ. Sau khi gây tai nạn lái xe tải đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông liên hoàn, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và phân luồng giao thông không để xảy ra ách tắc trên tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục