Hóa đơn tiền điện có thể tăng khi Nhật Bản "quay lưng" với than từ Nga

Chính phủ Nhật Bản sẽ “chịu trách nhiệm đảm bảo (các nguồn cung) thay thế" cho than nhập khẩu từ Nga, nhưng có thể sẽ mất nhiều thời gian để Nhật Bản tìm được nhà cung cấp khác.
Hóa đơn tiền điện có thể tăng khi Nhật Bản "quay lưng" với than từ Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kế hoạch của chính phủ Nhật Bản về việc hạn chế dần nhập khẩu than từ Nga có thể sẽ làm tăng hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình nước này.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda cho biết chính phủ sẽ “chịu trách nhiệm đảm bảo (các nguồn cung) thay thế,” nhưng theo báo Japan Times, sẽ mất nhiều thời gian để Nhật Bản tìm được nhà cung cấp than khác.

Nhật Bản cùng các thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã tuyên bố chấm dứt nhập khẩu than của Nga, đây là động thái mới trong số các biện pháp trừng phạt mà G7 áp đặt đối với Nga vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhật Bản nhập khẩu gần như toàn bộ than, trong đó Nga chiếm khoảng 10% lượng nhập khẩu của nước này.

Thị phần của Nga là 13% đối với than nhiệt - được sử dụng chủ yếu để sản xuất điện, và 8% đối với than cốc - chủ yếu dùng để luyện thép. Than nhiệt, chiếm khoảng 60% nguồn cung cấp than trên thế giới, ngày càng ít được ưa chuộng trong bối cảnh thế giới chuyển sang giai đoạn khử carbon.

[Châu Âu đề xuất cấm nhập khẩu than đá của Nga: Lợi bất cập hại]

Nhiều công ty lớn của Nhật Bản cũng không còn quan tâm đến các dự án sản xuất than sử dụng trong nhiệt điện. Một nhà quản lý cấp cao tại một công ty thương mại cho biết: “Các khoản đầu tư đang giảm dần.” Kết quả là nguồn cung cấp than toàn cầu bị thắt chặt trong khi giá thì tăng.

Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn đang phải dựa vào các nhà máy nhiệt điện sử dụng than vì đây là nguồn điện giá rẻ và dễ dàng điều chỉnh khi cần thiết.

Công ty Phát triển điện lực J-Power của Nhật Bản cho biết than của Nga chiếm 8% lượng than nhiên liệu cần cho các nhà máy nhiệt điện trong tài khóa 2021 (từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021). Con số này dao động ở mức 9-10% đối với các nhà cung cấp điện khác.

Theo nhận định của một quan chức thương mại, Nhật Bản có thể tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Australia hoặc Indonesia nếu muốn giảm nhập khẩu từ Nga, nhưng cả hai nước kia đều ghi nhận chịu sản lượng sụt giảm do mưa lớn.

Một nhà quản lý của một công ty điện lực lớn cho hay: “Nguồn cung than thậm chí sẽ thắt chặt hơn, khiến chi phí mua nhiên liệu này tăng vọt” nếu than của Nga không thể tiếp cận các thị trường. Do đó, chi phí mua than cao hơn có khả năng làm tăng áp lực lên hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mỹ bắt hơn 21.400 người nhập cư trái phép năm 2025

Mỹ đã bắt giữ hoăc tạm giam hơn 21.400 người nhập cư trái phép vì các hành vi phạm pháp nghiêm trọng, trong một năm kể từ khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật Laken Riley và đưa vào thực hiện.

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

Với 11 hạng mục giải thưởng, Cúp Chiến thắng tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh ghi nhận, tôn vinh toàn diện, khách quan và thuyết phục những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam năm 2025.

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.