Hỏa hoạn ở Ấn Độ và Kazakhstan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Vụ cháy dữ dội xảy ra tại một mỏ khí tự nhiên ở Đông Bắc khiến 2 lính cứu hỏa thiệt mạng, trong khi ít nhất 5 người tử vong trong một vụ hỏa hoạn ở thành phố Stepnogorsk tại Kazakhstan.
Hỏa hoạn ở Ấn Độ và Kazakhstan, ít nhất 7 người thiệt mạng ảnh 1Vụ hỏa hoạn ở Ấn Độ đã khiến 2 lính cứu hỏa thiệt mạng. (Nguồn: indiatimes)

Ngày 10/6, giới chức Ấn Độ cho biết một vụ cháy dữ dội xảy ra tại một mỏ khí tự nhiên ở Đông Bắc nước này khiến 2 lính cứu hỏa thiệt mạng và gần 8.000 người phải sơ tán.

Giếng khoan tại mỏ khí tự nhiên ở khu vực Baghjan, cách thủ phủ Gauhati của bang Assam 550 km, đã bốc cháy kèm theo nhiều tiếng nổ trong ngày 9/6.

Thi thể 2 lính cứu hỏa mất tích được tìm thấy một ngày sau đó.

Đến ngày 10/6, ngọn lửa bốc cao gần 15 mét hơn 36 giờ đồng hồ sau khi bùng phát. 

Người phát ngôn của Công ty quốc doanh Dầu khí Ấn Độ, đơn vị vận hành mỏ khí tự nhiên trên cho biết các công nhân đang nỗ lực bít giếng khoan kể từ khi khí tự nhiên bắt đầu rò rỉ cách đây gần 2 tuần.

[Bangladesh: 5 người chết do hỏa hoạn tại bệnh viện điều trị COVID-19]

Từ ngày 28/5 vừa qua, công ty bắt đầu sơ tán người dân sống ở khu vực gần giếng. Lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy ở phạm vi quanh giếng khoan, song lửa lại lan ra chủ yếu do khí tự nhiên ngưng tụ ở khu vực này. 

Trong khi đó, tại Kazakhstan, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn ở thành phố Stepnogorsk, thuộc vùng Akmola, miền Bắc nước này ngày 10/6.

Thi thể của 2 nam giới, 1 phụ nữ và 2 trẻ em đã được tìm thấy sau khi ngọn lửa được khống chế. 

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục