Hỏa hoạn tại khu công nghiệp ở Bình Dương làm 4 người thương vong

Sau tiếng nổ phát ra từ một kho hàng trong công ty Moash Enterprise Việt Nam ở Khu công nghiệp Kim Huy, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, ngọn lửa đã bùng lên.
Hỏa hoạn tại khu công nghiệp ở Bình Dương làm 4 người thương vong ảnh 1Chiếc xe tải bị thiêu rụi trong vụ cháy. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Ngày 24/1, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Phú Tân, Bình Dương xác nhận tại Khu Công nghiệp Kim Huy (Bình Dương) vừa xảy ra hỏa hoạn làm 4 người thương vong.

Theo nhiều nhân chứng, khoảng 12 giờ 30 ngày 24/1, hàng trăm công nhân đang làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Moash Enterprise Việt Nam (đường CN16, Khu công nghiệp Kim Huy, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã nghe một tiếng nổ phát ra từ kho hàng trong công ty.

Tại vị trí phát nổ, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, thiêu rụi chiếc xe tải đang đỗ ở đó.

[Photo] Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi căn nhà số 8 Nguyễn Văn Huyên

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bảo vệ và công nhân công ty dùng công cụ chữa cháy khống chế ngọn lửa, đồng thời gọi báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng 3 xe cứu hỏa đến hiện trường. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt.

Vụ cháy đã khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng; nhiều hàng hóa và một chiếc xe tải nhỏ bị thiêu rụi.

Bà Mai Thanh Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Tân (Bình Dương) cho biết khu vực xảy ra cháy là bồn hút bụi thuộc Công ty Moash Enterprise Việt Nam.

Nạn nhân thiệt mạng là anh Châu Phi Sách (sinh năm 1983, quê Trà Vinh) thuộc Công ty Hạnh Phước (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Moash Enterprise Việt Nam để hút bụi.

Ngoài ra, 3 người nữa bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) cấp cứu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Moash Enterprise Việt Nam do một người Trung Quốc đứng tên, chuyên sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

Ngay khi xảy ra hỏa hoạn, bảo vệ công ty đóng kín cổng không cho người ngoài vào, ngoại trừ lực lượng Phòng cháy chữa cháy và công an địa phương.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục