Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng sản xuất viên nén gỗ rộng gần 3.000m2

Khu vực xảy ra hỏa hoạn chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như gỗ dăm, vụn gỗ nên đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản, máy móc trong kho, xưởng rộng gần 3.000m2.
Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng sản xuất viên nén gỗ rộng gần 3.000m2 ảnh 1Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 25/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Kim Ngọc (thuộc ấp 4, xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), đã thiêu rụi nhiều máy móc tài sản trong kho, xưởng sản xuất viên nén gỗ của công ty, ước thiệt hại nặng nề.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 25/12, một số công nhân và người dân trong khu vực phát hiện lửa bất ngờ bùng cháy tại kho chứa nguyên liệu gỗ dăm xay, rộng gần 3.000m2.

Mặc dù cố gắng dập lửa nhưng do ngọn lửa bùng phát mỗi lúc một lớn khiến mọi người phải bỏ chạy ra ngoài.

[Bình Phước: Nổ lớn tại kho chứa phế liệu gây hỏa hoạn dữ dội]

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước đã điều 9 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an địa phương triển khai phương án dập lửa.

Tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như gỗ dăm, vụn gỗ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng sản xuất viên nén gỗ rộng gần 3.000m2 ảnh 2Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau gần 2 giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa, không cho lan sang các khu vực khác.

Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản, máy móc trong kho, xưởng rộng gần 3.000m2, ước thiệt hại nặng nề.

Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục