Hoãn công bố kết quả

Campuchia hoãn công bố kết quả bầu cử Quốc hội

NEC thông báo, lý do của việc hoãn công bố này là cho đến nay vẫn chưa hoàn tất việc xem xét các khiếu nại về những vi phạm bầu cử.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnompenh, chiều 9/8, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) đã tuyên bố hoãn công bố kết quả tạm thời (dự kiến vào ngày 10/8) của cuộc bầu cử Quốc hội khóa V đã được tiến hành hôm 28/7 vừa qua.

Theo thông báo của NEC, lý do của việc hoãn công bố này là cho đến nay vẫn chưa hoàn tất việc xem xét các khiếu nại về những vi phạm bầu cử.

Thông báo cho biết "NEC sẽ công bố kết quả tạm thời của cuộc bầu cử trong thời gian tới", nhưng không nói rõ vào lúc nào.

Dư luận Phnom Penh cho rằng ngoài lý do hoãn trên, có thể NEC còn cân nhắc những tình huống bất cập xảy ra ngay sau khi công bố kết quả tạm thời.

Trước đó, đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) vẫn tuyên bố rằng sẽ có biểu tình trên toàn quốc để phản đối kết quả bầu cử nếu các cáo buộc vi phạm bầu cử chưa được giải quyết.

Trong cuộc bầu cử hôm 28/7, đảng CPP cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố thắng cử với 68 ghế trong Quốc hội, đủ để thành lập chính phủ mới, còn CNRP được 55 ghế.Tuy nhiên, CNRP đã không công nhận kết quả này./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục