Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn lệnh trừng phạt Sudan

Việc gia hạn trừng phạt Sudan diễn ra sau khi Sudan nhiều lần kêu gọi Liên hợp quốc hủy bỏ các biện pháp trừng phạt và lệnh cấm vận vũ khí, vốn được áp đặt liên quan xung đột ở khu vực Darfur.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn lệnh trừng phạt Sudan ảnh 1Lực lượng an ninh Sudan tuần tra tại El Geneina, bang Tây Darfur. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gia hạn 1 năm các biện pháp trừng phạt lâu dài với Sudan, bác bỏ yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc gia này.

Động thái trên diễn ra sau khi chính quyền Sudan nhiều lần kêu gọi Liên hợp quốc hủy bỏ các biện pháp trừng phạt và lệnh cấm vận vũ khí, vốn được áp đặt liên quan đến cuộc xung đột ở khu vực Darfur của nước này từ năm 2005.

Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cam kết ủng hộ lời kêu gọi này, song Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc  đã bỏ phiếu gia hạn nhiệm vụ của hội đồng chuyên gia chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện các biện pháp trừng phạt, cấm vận Sudan cho đến ngày 12/3/2024.

[Các phe phái ở Sudan nhất trí về phiên bản cuối của tuyên bố chính trị]

Cuộc bỏ phiếu đã được thông qua với 13 phiếu thuận, trong khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Phó đại diện của Trung Quốc tại Liên hợp quốc , ông Cảnh Sảng cho biết các biện pháp trừng phạt trên không còn phù hợp và nên được dỡ bỏ vì tình hình đã được cải thiện.

Cựu Tổng thống Sudan, ông Omar al-Bashir đã nắm quyền lãnh đạo đất nước trong gần 3 thập kỷ quốc gia châu Phi này hứng chịu các lệnh trừng phạt. Sau khi ông al-Bashir bị lật đổ vào năm 2019, Sudan đã bắt đầu chuyển sang chế độ dân sự và được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các nước tài trợ cho khủng bố hồi tháng 12/2020.

Tuy nhiên, Sudan đã lâm vào tình trạng bất ổn chính trị và kinh tế ngày càng sâu sắc kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021, khiến quá trình chuyển đổi sang chế độ dân sự bị chệch hướng và gây khó khăn cho công tác viện trợ.

Tháng 1 vừa qua, các chính đảng của Sudan đã bắt đầu đàm phán về thỏa thuận chuyển tiếp cuối cùng nhằm thành lập một chính phủ dân sự và giải quyết các vấn đề nổi bật khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục