Các phe phái ở Sudan nhất trí về phiên bản cuối của tuyên bố chính trị

Tuyên bố của Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp Sudan nêu rõ các bên đã đạt thỏa thuận phiên bản cuối cùng của một tuyên bố chính trị sau cuộc thảo luận toàn diện được thực hiện trên tinh thần yêu nước.
Các phe phái ở Sudan nhất trí về phiên bản cuối của tuyên bố chính trị ảnh 1Tướng Abdel Fattah Al Burhan (giữa), Tướng Mohamed Hamdan Dagalo (thứ 2 trái) cùng đại diện một số nhóm dân sự sau lễ ký tại Khartoum, Sudan, ngày 5/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Suna của Sudan ngày 11/2 đưa tin các phe phái quân sự và dân sự ở nước này đã nhất trí về một “phiên bản cuối cùng” của tuyên bố chính trị và đang xem xét các phương thức ký kết thỏa thuận càng sớm càng tốt.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn nguồn tin trên cho biết một loạt cuộc họp đã diễn ra trong 3 ngày qua, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp của Sudan, Tướng Abdel Fattah Al-Burhan. Các cuộc họp này cũng tập hợp các bên tham gia ký kết thỏa thuận khung chính trị.

[Các phe phái ở Sudan đàm phán về thỏa thuận chuyển tiếp cuối cùng]

Tuyên bố của Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp nêu rõ các bên “đã đạt được thỏa thuận về phiên bản cuối cùng của một tuyên bố chính trị sau cuộc thảo luận toàn diện được thực hiện trên tinh thần yêu nước cao, quan tâm đến lợi ích của quốc gia, cũng như sự thành công của giai đoạn chuyển đổi dân chủ.”

Thông tin chi tiết về thỏa thuận này và ngày ký kết sẽ sớm được công bố.

Đầu tuần này, các đặc phái viên Mỹ, Anh, Pháp, Na Uy và Đức, đã có mặt tại Khartoum để gặp gỡ các tướng lĩnh cấp cao và các phe phái của Sudan, cũng như đại diện của Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, Cơ quan liên chính phủ về phát triển (IGAD) để thảo luận về một thỏa thuận cuối cùng.

Các diễn biến trên diễn ra gần 10 tuần sau khi quân đội và liên minh đối lập chính, Lực lượng vì Tự do và Thay đổi (FFC), đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm khôi phục quá trình chuyển tiếp dân chủ ở Sudan, vốn bị ảnh hưởng từ cuộc đảo chính vào tháng 10/2021 do tư lệnh quân đội, tướng Al Burhan lãnh đạo.

Thỏa thuận ngày 4/12 năm ngoái quy định quân đội phải từ bỏ chính trị và một thủ tướng dân sự sẽ được bổ nhiệm để lãnh đạo đất nước trong 24 tháng cho đến khi các cuộc bầu cử được tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục