Hội nghị cấp cao ASEAN lần 42 ở Indonesia sẽ hoàn toàn sử dụng xe điện

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, sẽ diễn ra từ ngày 9-11/5, tại Labuan Bajo, tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia; trong đó đảm bảo tất cả đội xe phục vụ sự kiện này hoàn toàn chạy bằng điện.
Hội nghị cấp cao ASEAN lần 42 ở Indonesia sẽ hoàn toàn sử dụng xe điện ảnh 1Công ty PT Hyundai Motors Indonesia bàn giao 117 chiếc Ioniq 5 dùng làm phương tiện chuyên chở chính thức cho các phái đoàn tháp tùng tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tới đây. (Nguồn: Hãng xe Hyundai)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đã sẵn sàng đăng cai Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42, từ ngày 9-11/5, tại Labuan Bajo, tỉnh Đông Nusa Tenggara, trong đó đảm bảo tất cả đội xe phục vụ sự kiện này hoàn toàn chạy bằng điện.

Tính đến thời điểm này, Bộ Thư ký Nhà nước Indonesia đã tiếp nhận tổng cộng 13 chiếc BMW iX dùng để chuyên chở lãnh đạo 10 quốc gia thành viên ASEAN, bên cạnh 117 chiếc Hyundai Ioniq 5 được dùng làm phương tiện chuyên chở chính thức cho các phái đoàn tháp tùng.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty PT Hyundai Motors Indonesia, ông Woojune Cha cho biết việc cung cấp phương tiện chạy bằng điện này là một hình thức hỗ trợ cho Indonesia tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN.

[Indonesia: 5 sân bay đã sẵn sàng phục vụ cho Hội nghị cấp cao ASEAN] 

Trước đó, Hyundai cũng đã cung cấp xe chuyên chở chính thức cho Hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm ngoái tại Bali.

Theo ông Woojune, mẫu xe điện Ioniq 5 sẽ được sử dụng để phục vụ các quan chức cấp bộ trưởng, lễ tân, an ninh và cứu hộ. Nhằm đảm bảo an toàn và thoải mái cho các đoàn đại biểu, Hyundai còn cung cấp cho đội xe nhiều dịch vụ hậu mãi trong suốt sự kiện, bao gồm sửa chữa và hỗ trợ phụ tùng thay thế.

Các sỹ quan thuộc Lực lượng An ninh Tổng thống chịu trách nhiệm vận hành đội xe Ioniq 5 chuyên chở các đại biểu này cũng đã được huấn luyện đặc biệt. Khóa đào tạo bao gồm giới thiệu về chức năng của xe, cách phòng tránh các sự cố khẩn cấp có thể xảy ra trên ôtô và cách thức xử lý.

Trước đó, vào ngày 13/4 vừa qua, Thư ký Bộ Thư ký Nhà nước Indonesia Setya Utama khẳng định nước này luôn nỗ lực thúc đẩy năng lượng xanh thông qua việc sử dụng các phương tiện chạy bằng điện trong các chuỗi hoạt động có quy mô quốc tế, trong đó có Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục