Hội nghị có sự tham gia của đại biểu từ 10 tổ chức thành viên Liên đoàn các tổchức kỹ sư Đông Nam Á, Liên đoàn Kỹ sư Thế giới, Viện Hàn lâm kỹ thuật và côngnghệ Đông Nam Á, đại diện các trường đại học và các doanh nghiệp hoạt động tronglĩnh vực khoa học công nghệ; Hội kỹ sư Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, TrungQuốc...
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm GiaKhiêm khẳng định trước những thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu và để hộinhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã tham gia một cách tích cực, chủ động và cótrách nhiệm vào các hoạt động liên quan đến ASEAN.
Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng vấn đề an sinh xã hội như đảm bảo an ninhlương thực, năng lượng cũng như ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo, khoa họcvà công nghệ, để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển củaxã hội.
Ngoài những nỗ lực bên trong, Việt Nam cũng tăng cường phát triển quan hệ hợptác trong khối ASEAN và với các nước trên thế giới.
Phó Thủ tướng cũng cho rằng những vấn đề được đặt ra tại hội nghị lần này là mốiquan tâm, trách nhiệm của các nhà khoa học, các nhà quản lý đối với sự pháttriển bền vững của nhân loại. Đây cũng là vấn đề đòi hỏi phải huy động nhiềunguồn lực mới có thể thu được kết quả mong muốn.
Trong 2 ngày diễn ra hội nghị (1-2/12), các đại biểu giới thiệu thành tựuhoạt động kỹ thuật và công nghệ 10 nước thành viên, đánh giá hoạt động củaCAFEO, triển lãm kỹ thuật, trưng bày các công trình nghiên cứu, sản phẩm mới;tham quan kỹ thuật tại các công trình lớn, các cơ sở sản xuất của các doanhnghiệp uy tín tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Các đại biểu cũng trao đổi các kết quả hoạt động kỹ thuật và công nghệ, tậptrung vào 5 chủ đề chính là kỹ thuật và công nghệ xây dựng nhà ở và hạ tầng kỹthuật; kỹ thuật và công nghệ môi trường; năng lượng, cơ điện, điện tử và viễnthông; giáo dục và đào tạo kỹ sư; kỹ thuật và công nghệ cho sức khỏe và quảnlý.../.