Hơn 130 thành viên Nghị viện châu Âu kêu gọi đánh thuế người giàu

Đề xuất được đưa ra là đánh thuế lũy tiến trên tài sản của những người rất giàu trên quy mô toàn cầu nhằm giảm bớt tình trạng bất bình đẳng.
Hơn 130 thành viên Nghị viện châu Âu kêu gọi đánh thuế người giàu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Anadolu Agency)

Hơn 130 thành viên Nghị viện châu Âu (EP) ngày 14/3 đã kêu gọi đánh thuế đối với các cá nhân giàu có, tương tự như thuế đánh vào các công ty đa quốc gia, để tài trợ cho quá trình chuyển đổi sang một thế giới không khí thải carbon. 

Thỏa thuận đạt được trước đó về thuế tối thiểu toàn cầu 15% đánh vào các công ty đa quốc gia sẽ có hiệu lực trong năm nay. 

Nghị sỹ Pháp Aurore Lalucq và nhà kinh tế Gabriel Zucman trong bài viết đăng trên tờ nhật báo Pháp Le Monde cho rằng sau khi thống nhất được mức thuế đối với công ty đa quốc gia, châu Âu cần áp thuế đối với người giàu.

[Kinh tế bất ổn ảnh hưởng đến tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc]

Đề xuất được đưa ra là đánh thuế lũy tiến trên tài sản của những người rất giàu trên quy mô toàn cầu nhằm giảm bớt tình trạng bất bình đẳng, trong khi góp phần tài trợ cho các khoản đầu tư cần cho quá trình chuyển đổi sang một thế giới không khí thải carbon.

Các nghị sỹ cho rằng giám đốc điều hành hãng sản xuất xe điện Tesla, Elon Musk, năm 2018, người khi đó là người giàu thứ hai thế giới, đã không đóng thuế liên bang và tại Pháp, nước được biết đến với mức thuế cao, 370 gia đình giàu có nhất chỉ bị đánh thuế khoảng 2-3%. 

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hối thúc thỏa thuận thuế đánh vào các công ty đa quốc gia.

Bà Lalucq và ông Zucman đã kêu gọi OECD và Mỹ thảo luận về thuế tương tự đối với những người giàu nhất và hối thúc Liên minh châu Âu cùng hành động.

Các nghị sỹ đề xuất mức thuế 1,5% với những người có giá trị tài sản từ 50 triệu euro (54 triệu USD), nhưng mức thuế cuối cùng sẽ được quyết định mang tính tập thể và dân chủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.