Hơn 20 hành khách bị một nhóm tay súng bắt cóc ở Nigeria

Lãnh đạo chi nhánh của Liên đoàn Công nhân vận tải đường bộ quốc gia Nigeria xác nhận các nạn nhân đã bị các tay súng chặn lại và bắt cóc khi di chuyển trên 5 phương tiện dọc tuyến đường Birnin-Gwari.
Hơn 20 hành khách bị một nhóm tay súng bắt cóc ở Nigeria ảnh 1Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Forefront Nigeria)

Ít nhất 25 hành khách đã bị các tay súng bắt cóc ngày 31/5 tại bang Kaduma, Tây Bắc Nigeria.

Lãnh đạo chi nhánh của Liên đoàn Công nhân vận tải đường bộ quốc gia Nigeria, ông Danladi Duniya xác nhận các nạn nhân đã bị các tay súng chặn lại và bắt cóc khi di chuyển trên 5 phương tiện dọc tuyến đường Birnin-Gwari ở Kuduna.

Ông Duniya phán đoán: "Không dưới 25 người đã bị bắt cóc."

Theo liên đoàn vận tải, một tài xế đã trốn thoát trong khi các hành khách trên xe bị ép đi vào một khu rừng ở gần các ngôi làng Maganda và Kirkoyi trên trục đường Birnin-Gwari.

Cùng ngày, một nhóm binh lính Nigeria lái xe quân sự đi tuần tra đã chèn phải mìn của nhóm khủng bố Boko Haram đặt ở khu vực Gworza, bang Borno, Đông Bắc nước này, làm 5 binh lính thiệt mạng. Nhóm binh sỹ này thuộc Tiểu đoàn Lực lượng đặc nhiệm 271 của quân đội Nigeria.

[Hàng trăm phần tử Boko Haram đầu hàng quân đội Nigeria]

Từ đầu năm đến nay, đã xảy ra hàng chục cuộc tấn công ở vùng Tây Bắc Nigeria, bất chấp các nỗ lực của chính phủ.

Đầu tháng 5 vừa qua, quân đội Nigeria xác nhận 107 hành khách đã bị bắt cóc trên đường cao tốc Birnin-Gwari-Kaduna.

Lo ngại về các vụ bắt cóc và sát hại gia tăng, liên đoàn vận tải địa phương trong khu vực này cũng cảnh báo các thành viên thận trọng khi đi qua tuyến đường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục