Thông tin trênđược đưa ra chỉ vài ngày sau vụ đánh bom liều chết đầu tiên tại quốc gia Bắc Âunày.
Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, bà Malena Rembe, chuyên gia phântích hàng đầu thuộc Đơn vị Chống khủng bố của Saepo cho biết trong số 200 phầntử nói trên, khoảng 80% có thể có liên hệ với nhau, song chúng không thuộc mộtmạng lưới lớn.
Bà Malena cũng cho biết phần lớn các phần tử cực đoan âm mưu gây bạo lựccó độ tuổi từ 15 đến 30 tuổi. Kẻ tình nghi thực hiện vụ đánh bom cuối tuần quakhông ở trong số 200 phần tử cực đoan trong danh sách của Saepo.
Trong báo cáo dài 126 trang trình lên Chính phủ Thụy Điển trước khi xảy ravụ đánh bom khủng bố, Saepo cho biết mục tiêu chính của các phần tử cực đoan làchống lại lực lượng quân đội nước ngoài tại một số quốc gia Hồi giáo nhưSomalia, Iraq, Afghanistan và Pakistan.
Hai vụ đánh bom khủng bố xảy ra liên tiếp tại một khu mua sắm nhộn nhịp ởtrung tâm thủ đô Stockholm của Thụy Điển ngày 11/12, kẻ tình nghi là đối tượngđánh bom thiệt mạng và hai người khác bị thương./.