Hơn 30.000 người dân ở Myanmar phải sơ tán do lũ lụt

Tính riêng bang Kachin, lũ lụt đã phá hủy hoàn toàn 15 ngôi nhà, nhiều trường học phải tạm thời đóng cửa, khiến cuộc sống của ít nhất 23.298 người bị ảnh hưởng.

Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt tại bang Kachin, Myanmar ngày 1/7/2024. (Ảnh: Radio Free Asia/TTXVN)
Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt tại bang Kachin, Myanmar ngày 1/7/2024. (Ảnh: Radio Free Asia/TTXVN)

Nhà chức trách Myanmar ngày 10/7 cho biết kể từ đầu tháng đến nay, khoảng 31.000 người dân nước này đã phải sơ tán do lũ lụt.

Lũ lụt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực của Myanmar gồm bang Kachin và vùng Sagaing, Magway và Mandalay.

Tính riêng bang Kachin, lũ lụt đã phá hủy hoàn toàn 15 ngôi nhà, nhiều trường học phải tạm thời đóng cửa. Cuộc sống của ít nhất 23.298 người bị ảnh hưởng.

Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong do lũ lụt. Trước tình hình trên, nhà chức trách đã thành lập tổng cộng 128 nơi trú ẩn tạm thời.

Cũng trong ngày 10/7, mực nước sông Ayeyarwady, sông Myitnge và sông Chindwin ở 18 thị trấn trên khắp Kachin, Sagaing, Magway và Mandalay đều vượt mức cảnh báo.

Nhà chức trách cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa liên quan đến nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa thiên tai, đồng thời khuyến cáo người dân sống gần bờ sông và tại các vùng trũng đề phòng.

Thảm họa liên quan đến nước, trong đó có lũ quét và lở đất, thông thường xảy ra tại Myanmar vào tháng 7 và tháng 8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.