Mỹ là một trongnhững nước có liên quan đến tài sản của Nexen, do vậy được quyền phán định vềbản hợp đồng gây kinh ngạc này của một công ty của Trung Quốc.
Ủy ban Hối đoái và Chứng khoán Mỹ (SEC) ngày 27/7 đã nộp đơn lên Tòa án liênbang ở thành phố New York kiện công ty CNOOC về tội buôn bán nội gián để trụclợi 13 triệu USD trong vụ CNOOC mua lại công ty Nexen của Canada.
Chiểu theo đơn kiện của SEC, tòa án đã phong tỏa tài sản trị giá hơn 38 triệuUSD thuộc công ty Well Advantage ở Hong Kong (Trung Quốc) và một số thương giakhông nêu tên đã sử dụng các tài khoản ở Hong Kong và Singapore để mua cổ phiếucủa Nexen trước khi bản hợp đồng mua bán khổng lồ trên đây của CNOOC với Nexenđược thông báo và ngay sau đó cổ phiếu của Nexen đã tăng vọt 52%.
Cả CNOOC, Well Advantage và Ủy ban chứng khoán Hong Kong đều từ chối trả lời cáccâu hỏi liên quan tới lời cáo buộc này của SEC.
Cùng ngày, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ bang New York, ông Charles Schumer đã gửithư cho Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner yêu cầu Nhà Trắng không phê duyệtbản hợp đồng giữa CNOOC với Nexen cho tới khi ép được Trung Quốc mở cửa thịtrường hơn nữa cho các công ty và hàng hóa của Mỹ.
Năm 2005, Mỹ cũng đã từ chối lời chào mời, theo đó CNOOC định mua lại công tydầu khí Unocal của Mỹ với giá 18,5 tỷ USD.
Ước tính Nexen có khoảng 10% tài sản ở Mỹ, chủ yếu thuộc các giếng dầu trên vịnhMexico./.