Hưng Yên quyết liệt khoanh vùng dập dịch tại huyện Yên Mỹ

Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, có tổng số 8 ca bệnh tại các xã Trung Hưng, Việt Cường và thị trấn Yên Mỹ. Các ca phát sinh đều có nguồn lây từ 2 bệnh nhân đầu tiên và đã được cách ly từ trước.
Hưng Yên quyết liệt khoanh vùng dập dịch tại huyện Yên Mỹ ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn phát biểu tại buổi họp ứng phó với dịch. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

"Cần phải khẩn cấp truy vết nhanh và triệt để các trường hợp tiếp xúc với F0 trong vòng 24 giờ, không để dịch bệnh lây lan, nhằm đưa huyện Yên Mỹ sớm trở lại trạng thái bình thường."

Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tại cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 ở huyện Yên Mỹ, diễn ra vào ngày 23/6.

Sau 23 ngày liên tiếp không ghi nhận ca bệnh, đến ngày 21/6, Yên Mỹ ghi nhận 2 ca bệnh mới (bệnh nhân 13376 và bệnh nhân 13377), trong đó ca bệnh số 13376 là lái xe tuyến Bắc-Nam cùng với ca bệnh số 13374. Nguồn lây được xác định là ổ dịch ở tỉnh Bình Dương.

Đến nay, huyện Yên Mỹ có tổng số 8 ca bệnh tại các xã Trung Hưng, Việt Cường và thị trấn Yên Mỹ. Các ca phát sinh đều có nguồn lây từ 2 bệnh nhân đầu tiên và đã được cách ly từ trước.

Tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhanh các biện pháp khoanh vùng, phòng chống dịch. Bước đầu, tỉnh truy vết được hơn 190 trường hợp F1 và hơn 1.900 người thuộc diện F2 và F3 ở Yên Mỹ và các huyện Văn Lâm, Khoái Châu, Văn Giang và thị xã Mỹ Hào. Bước đầu, các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

[Hưng Yên: Thêm 2 trường hợp dương tính, phong tỏa thêm một thôn]

Huyện Yên Mỹ đã phong tỏa xã Trung Hưng và thị trấn Yên Mỹ; Phòng khám Việt Pháp 2 ở xã Nghĩa Hiệp; xóm Trên (thôn Thụy Lân, xã Thanh Long); xóm Bắc (thôn Yến Đô, xã Tân Việt); thành lập 27 chốt kiểm soát tại các vùng phong tỏa và giãn cách xã hội.

Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, cung cấp thông tin chính xác, đúng mực, để người dân hiểu và thực hiện, nhưng không gây hoang mang, lo lắng; yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các địa phương trong tỉnh tiếp tục chủ động các biện pháp, quyết liệt dập dịch theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ "chống dịch như chống giặc;" thực hiện nghiêm phương châm "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình." Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; luôn trong tư thế chủ động, không để xảy ra tình huống bất ngờ.

Kết luận buổi họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cho rằng sự lây lan dịch ở huyện Yên Mỹ đang ở tốc độ nhanh đòi hỏi cả hệ thống chính trị và người dân cùng đồng sức chung tay sớm đẩy lùi ngăn chặn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Yên Mỹ và các huyện lân cận như Văn Lâm, Khoái Châu, thị xã Mỹ Hào cần ứng phó nhanh, truy vết thần tốc các trường hợp F1.

Huyện Yên Mỹ cần quan tâm đến khu cách ly tập trung, theo dõi chặt chẽ các trường hợp F1, tránh lây nhiễm chéo. Các cơ sở cách ly chỉ bố trí tối đa 2 người ở mỗi phòng. Nếu số người cách ly vượt quá khả năng thì huyện cần báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh để triển khai thêm cơ sở cách ly; đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng dịch, quan tâm hỗ trợ người nghèo và hộ gia đình chính sách.

Các huyện lân cận như Mỹ Hào, Văn Lâm, Khoái Châu, Văn Giang cần dừng hoạt động đối với các quan ăn vỉa hè và các dịch vụ không cần thiết nhằm tránh tụ tập đông người.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Giao thông Vận tải rà soát, lập danh sách đội ngũ lái xe vận tải đường dài để theo dõi hành trình qua vùng dịch; phối hợp với ngành y tế để kiểm tra theo dõi việc khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với toàn bộ những người lái xe thuộc các cơ sở kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục